Cống hiến không phải cuộc thi mà là sự đánh giá của báo giới

01/04/2015 07:01 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến


(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 10h ngày 31/3 tại hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM, báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) và Công ty Le Bros đã tổ chức Lễ bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến lần 10-2015 với sự tham gia của gần 100 phóng viên.

>> Trang chủ Giải Âm nhạc Cống hiến

1.“Lễ Bầu chọn Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến là buổi lễ có tính chất quyết định đối với hành trình của giải thưởng. Bằng lá phiếu công khai, dân chủ của mình, các nhà báo sẽ quyết định ai là chủ nhân của các hạng mục Giải Âm nhạc Cống hiến năm nay” - nhà báo Lê Xuân Thành, Tổng Biên tập báo Thể thao & Văn hóa, Trưởng BTC Giải thưởng - tái khẳng định điều bất di bất dịch này trong bài phát biểu của mình.

Ông bày tỏ: "Chúng tôi mong các nhà báo tiếp tục giữ vững sự công tâm, khách quan với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước lá phiếu của mình, tất cả là để cống hiến cho nền âm nhạc đại chúng".

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh (Phó Trưởng ban VTV6) ở đầu cầu Hà Nội nhận định: “Với lịch sử 10 năm, giải Âm nhạc Cống hiến luôn cho thấy cách đánh giá có sự khác biệt với công chúng yêu nhạc bình thường, chính điều này tạo nên sự chờ đợi của giới làm nghề và góp phần định hướng thị hiếu chung. Trong tương lai vẫn rất cần những con "mắt xanh" như thế này để âm nhạc đại chúng Việt Nam có được sự đa dạng và lành mạnh hơn”.


Ông Lê Xuân Thành, TBT báo TT&VH, Trưởng BTC, phát biểu tại Lễ bầu chọn tại đầu cầu Hà Nội

“Thay cho lời cảm ơn các nhà báo đồng nghiệp, tôi xin thông báo Mắt xanh Cống hiến dành cho phóng viên có kết quả bầu đúng với kết quả đoạt giải ở tất cả các hạng mục sẽ tiếp tục được duy trì” - nhà báo Lê Xuân Thành nói.

2. Lúc 10h35, nhà báo Hữu Trịnh (Phó trưởng BTC giải) thông báo việc BTC vừa nhận được công văn của Ban tổ chức chương trình Giai điệu tự hào (lúc 10h05) về việc xin rút khỏi danh sách đề cử. Nhiều phóng viên bất ngờ và cũng từ đó có những bàn luận sôi nổi, nhất là ở đầu cầu TP.HCM. “Theo nguyên tắc và tiêu chí của giải thì việc tự đề cử hay xin rút là không hợp lý, vì đây không phải là cuộc thi. Tuy nhiên, để khách quan hơn, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của tất cả các phóng viên có mặt tại hai đầu cầu” - nhà báo Hữu Trịnh nói.


Các nhà báo tại TP.HCM bỏ phiếu bầu chọn Cống hiến. Ảnh: Việt Cường

Nhà báo Quỳnh Hương (báo Phụ nữ TP.HCM) tại Hà Nội nói: “Tôi rất đồng ý với ý kiến của BTC Cống hiến. Giải Cống hiến không phải một cuộc thi mà là giải ghi nhận đánh giá của báo chí với âm nhạc đại chúng của nước nhà trong vòng một năm. Theo tiêu chí thì những chương trình, tác phẩm của các nghệ sĩ đã được phát hành sẽ nhận được sự đánh giá báo chí. Việc ê-kíp Giai điệu tự hào xin rút khỏi giải thưởng chắc chắn có lý do riêng, chúng ta tôn trọng họ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục giữ chương trình này trong đề cử và bỏ phiếu. Những gì Giai điệu tự hào làm rất đáng ghi nhận, chương trình đã nối dài đời sống ca khúc kinh điển cho tới đời sống âm nhạc đương đại. Tiếp tục giữ chương trình này trong đề cử Cống hiến cho thấy giải sẽ không bỏ sót những chương trình tử tế. Cách làm này giữ được tinh thần tôn vinh sự sáng tạo, tôn vinh những người làm âm nhạc tử tế. Ban tổ chức nên giữ vững niềm tin ấy".

“Giải thưởng là kết quả từ những đề cử được chắt lọc theo tiêu chí rõ ràng, nghĩa là nó đã định hình giá trị và văn hóa, không thể tùy tiện đề cử hay xin rút. Việc Giai điệu tự hào gởi công văn xin rút là việc của riêng họ, chúng ta bầu chọn là việc của mình, nên cần giữ văn hóa mà mình đã hướng đến” - nhà báo Khắc Thi (báo Sài Gòn giải phóng) tại TP.HCM cho biết.

“Hành động xin rút này không mới đối với Âm nhạc Công hiến, vậy thì đâu có gì phải lo lắng. Nếu Giai điệu tự hào thuyết phục được các lá phiếu thì chúng ta vẫn trao giải, họ có đến nhận hay không lại là chuyện khác. Chúng ta phải kiên định với tiêu chí và sự minh bạch của mình, đừng tạo ra những tiền lệ không tốt về sau” - nhà báo Phan Cao Tùng (báo Thanh niên) tại TP.HCM nói.

Để đi đến kết luận, BTC đã lấy ý kiến biểu quyết của phóng viên, gần như 100% phóng viên có mặt đã đồng tình về việc vẫn giữ Giai điệu tự hào trong danh sách đề cử để các phóng viên bầu chọn.


Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 10 - 2015 sẽ được tổ chức tại Nhà hát TP.HCM lúc 20h ngày 6/4/2015, truyền hình trực tiếp trên VTV6.


Năm nay Công ty Le Bros - một công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp - sẽ thực hiện sản xuất toàn bộ chương trình của Âm nhạc Cống hiến; VTV9 đồng hành sản xuất; nhạc sĩ Đức Trí biên tập và dàn dựng. Nhà tài trợ là Công ty Lenovo, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa; đối tác vận chuyển là Công ty Ford Việt Nam.

Như Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm