Con trai Thanh Lam - Quốc Trung lập 'hat-trick' giải thưởng piano quốc tế Hà Nội

11/09/2015 21:48 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -  Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần 3 - năm 2015 vừa kết thúc lễ trao giải thưởng cách đây ít phút. Theo đó, Nguyễn Đăng Quang, con trai nhạc sĩ Quốc Trung và nữ ca sĩ Thanh Lam đã giành giải Nhất bảng B (14 -17 tuổi) cùng Giải thưởng của GS.NSND Đặng Thái Sơn và Giải thưởng của Hội Âm nhạc Chopin Hà Nội.

Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội năm nay có sự tham dự của 55 thí sinh đến từ các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ukraina, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Australia, Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc). Trong đó, thí sinh Việt Nam vẫn chiếm ưu thế hơn cả: 44/55 thí sinh.

Diễn ra lần thứ 3, cuộc thi được “nâng cấp” hơn về nội dung thi cũng như quy trình tổ chức, đảm bảo chất lượng cho một cuộc thi tầm cỡ quốc tế.

Trong số các thí sinh Việt Nam, Nguyễn Đăng Quang, con trai nhạc sĩ Quốc Trung, cháu nội NSND Trung Kiên đã giành giải Nhất bảng B (14 -17 tuổi) cùng Giải thưởng của GS.NSND Đặng Thái Sơn và Giải thưởng của Hội Âm nhạc Chopin Hà Nội.

Nguyễn Đăng Quang  giành giải Nhất bảng B (14 -17 tuổi) cùng Giải thưởng của GS.NSND Đặng Thái Sơn và Giải thưởng của Hội Âm nhạc Chopin Hà Nội.

Chia sẻ bên lề cuộc thi, nhạc sĩ Quốc Trung cho biết, anh rất hồi hộp với lần thử thách này của Đăng Quang, dù Quang từng có kinh nghiệm thi đấu trong khu vực cũng như từng nhiều lần biểu diễn trên sân khấu, kể cả trong live show riêng của mẹ Thanh Lam.


Quốc Trung và con trai Đăng Quang
Thanh Lam cùng con trai Đăng Quang và con gái Thiện Thanh trên sân khấu

* Kết quả Bảng A (10 – 13 tuổi)

- Đồng giải Nhất:  Nguyễn Lan Anh, Alyssa Kok (Singapore)

- Đồng giải Nhì: Phạm Lê Phương, Trần Minh Châu

- Đồng giải Ba: Nguyễn Bá Tân, Trương Thị Ngân Hà

- 06 giải Khuyến khích (do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng): Nguyễn Chúc An, Nguyễn Hoàng Khánh Long, Bàng Từ Hà Thiên, Quách Hoàng Nhi, Đoàn Tràn Thủy Tiên, Trần Bảo Khuê.

 * Kết quả Bảng B (14 – 17 tuổi)

- Đồng giải Nhất: Ngô Phương Vi, Nguyễn Đăng Quang

- Giải Nhì: Kostenko Mariya (Ucraine)

- Giải Ba: Nguyễn Bá Duy Anh

-  Giải Khuyến khích: Nguyễn Hà Uyên

* Kết quả Bảng C (18 – 25 tuổi)

-  Giải Nhất:  Yeon Min Park (Hàn Quốc)

- Giải Nhì: Nakamura Yui (Nhật bản)

-  Giải Ba:  Inagawa Mizuho (Nhật Bản)

- Giải Khuyến khích: Vũ Hoàng Cương

 * Giải của GS. NSND Đặng Thái Sơn: Vũ Hoàng Cương, Ngô Phương Vi, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Lan Anh.

 * Giải thưởng của Hội Âm nhạc Chopin Hà Nội: Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Chúc An, Yeon Min Park.

* Giải thưởng của Tổ chức “Nhịp cầu Âm nhạc tương lai” Nhật Bản: Ngô Phương Vi, Nakamura Yui.

Ngọc Minh - HH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm