'Cổ tích mới' đoạt giải vàng Sách Hay 2016 nhờ chất hiện đại

21/04/2016 16:36 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 4 tác phẩm vừa đoạt giải vàng Sách Hay 2016, trong đó có "Cổ tích mới" của tác giả Nguyên Hương. Với ngôn ngữ, hình thức cổ tích nhưng bộ sách lại có nội dung lại gần gũi với đời sống hiện đại và mang nhiều thông điệp ý nghĩa.

Sáng ngày 21/4, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Tràng Thi, Hà Nội) đã diễn ra lễ trao giải thưởng sách Việt Nam. Trong  bốn giải vàng sách hay, có tới ba tác phẩm thuộc thể loại sách lịch sử, nhân vật lịch sử và một tác phẩm sách thiếu nhi.

Năm 2015 là năm thứ 11 Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức giải thưởng Sách Việt Nam. Theo ban tổ chức, giải thưởng năm nay thu hút sự tham gia của 35 nhà xuất bản với tổng số 517 cuốn, trong đó có 242 cuốn sự xét giải Sách Hay và 275 cuốn dự xét giải Sách Đẹp.


Bộ "Cổ tích mới" thuộc thể loại sách thiếu nhi đạt giải vàng Sách Hay

Giải vàng sách hay năm nay được trao cho bốn tác phẩm:

Lịch sử Việt Nam do tập thể các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, nhà nghiên cứu lịch sử biên soạn. Tổng chủ biên là PGS.TS Trần Đức Cường. Đây là bộ sách gồm 15 tập, có nội dung bao quát toàn bộ lịch sử Việt Nam từ thời khởi thủy đến năm 2000. Bộ sách đã kế tục những tri thức cơ bản trong các sách hoặc các bộ sách đã xuất bản trước đây về lịch sử Việt Nam đồng thời bổ sung thêm nhiều nghiên cứu mới, tri thức mới.

Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam của tập thể tác giả Viện lịch sử quân sự Việt Nam. Đây là bộ sách gồn 5 tập, là công trình nghiên cứu được thực hiện khá bài bản và toàn diện về lĩnh vực tư tưởng quân sự Việt Nam qua suốt chặng đường dài của cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Phạm Phú Thứ - toàn tập của nhiều tác giả dịch giả, do Phạm Ngô Minh làm chủ biên. Sách viết về Phạm Phú Thứ (1821-1882) là nhà khoa bảng, đại thần triều Nguyễn, danh nhân văn hóa. Ông để lại di sản văn chương gồm 2000 trang chữ Hán, lần đầu tiên được sưu tập đầy đủ, dịch thuật chuẩn xác.

Đặc biệt, trong số các tác phẩm dự giải, bộ sách Cổ tích mới – tác giả Nguyên Hương, là dành cho thiếu nhi đã xuất sắc đạt giải vàng. Các câu chuyện trong bộ “Cổ tích mới” với ngôn ngữ, hình thức cổ tích nhưng nội dung lại gần gũi với đời sống hiện đại và mang nhiều thông điệp ý nghĩa.


Các tác giả nhận giải vàng Sách Hay.

Giải vàng Sách Đẹp thuộc về các tác phẩm: Từ điển Bách Khoa Britannica (tác giả Encyclopaedia Britannica), Văn thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm (nhiều tác giả), Lịch triều hiến chương loại chí (tác giả Phan Huy Chú), Phạm Luận (tác giả Phạm Luận), Bộ tập tục quê em (nhóm tác giả).


Các tác phẩm đạt giải đều có giá trị cai về lý luận, nghệ thuật, khoa học và thực tiễn

Ngoài ra, ban tổ chức cũng tiến hành trao giải cho 14 giải bạc, 16 giải đồng, 14 giải khuyến khích cho các tác phẩm dự giải Sách Hay. Trao 7 giải bạc, 10 giải đồng, 10 giải khuyến khích và 3 giải bìa đẹp cho các tác phẩm dự giải Sách Đẹp.

Mỹ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm