'Cô dâu 8 tuổi' tự tử: Bollywood đang 'giết chết' các cô gái trẻ

04/04/2016 06:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sự ra đi của nữ diễn viên Cô dâu 8 tuổi Pratyusha Banerjee giữa tuổi xuân xanh và thành công sự nghiệp là cú sốc với rất nhiều người. Buồn thay, bi kịch của Pratyusha không phải là trường hợp hiếm ở Bollywood.

“Một nửa các cô gái trẻ trong ngành công nghiệp giải trí bị trầm cảm”, nam diễn viên Ajaz – người tham gia Bigg Boss cùng Pratyusha cho biết. “Rất nhiều cô phải làm những việc mờ ám để duy trì lối sống của mình. Số khác thì trầm cảm vì những mối quan hệ kết thúc trong bi kịch. Bollywood và ngành công nghiệp giải trí nói chung là nơi "hủy diệt" các cô gái trẻ”.

Phân biệt đối xử nặng nề tại Bollywood

Nữ diễn viên 24 tuổi Pratyusha Banerjee được tìm thấy trong tình trạng treo cổ tại nhà riêng ở Mumbai hôm 1/4. Bạn trai Rahul và hàng xóm đã nhanh chóng đưa Pratyusha tới bệnh viên Kokilaben nhưng cô không qua khỏi. Khám nghiệm tử thi cho thấy cô bị chết vì ngạt thở và đây “rõ ràng là một vụ tự tử”.

Dù vậy, bạn bè và người thân vẫn không tin Pratyusha tự kết liễu đời mình. Bản thân cô là người năng động, yêu đời với một sự nghiệp đang rực rỡ. Trục trặc duy nhất là rạn nứt trong quan hệ giữa cô với bạn trai Rahul Singh, dù anh này khẳng định họ đang rất hạnh phúc. Tuy nhiên, tất cả dường như chỉ là bề nổi. Mặt tối của Bollywood có lẽ mới chính là tác nhân sâu xa khiến Prayusha tự tử.


"Cô dâu 8 tuổi" Pratyusha Banerjee

Năm 2014, tờ Youth Ki Awaaz có đăng bài: “Mặt tối của Bollywood: Nghiên cứu tiết lộ sự thật gây sốc về phụ nữ trong ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ”, trong đó, trích dẫn một nghiên cứu do Liên Hợp Quốc bảo trợ về các diễn viên nữ trong những bộ phim nổi tiếng nhất thế giới.

Theo nghiên cứu, hình ảnh phụ nữ khêu gợi là tiêu chuẩn chung cho ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu. Các vai nữ phải diễn những cảnh trần trụi hay quần áo mỏng manh nhiều gấp đôi diễn viên nam, còn về độ khêu gợi thì gấp 5 lần.

Ấn Độ đứng thứ 3, chỉ sau Đức và Australia về tính khêu gợi trong trang phục các nhân vật nữ. Khoảng 35% các nhân vật nữ có cảnh khỏa thân. Ngoài ra, dù phụ nữ chiếm một nửa dân số thế giới, hơn 2/3 vai nữ phải câm lặng trong phim và tỉ lệ này còn cao hơn nhiều trong phim của Ấn Độ.

Môi trường khắc nghiệt

Bollywood là ngành công nghiệp do nam giới thống trị. Phụ nữ chỉ được giao những vai tầm thường và bị trả lương thấp hơn. Trong phần lớn các trường hợp, nam diễn viên chính được chọn nữ diễn viên mà họ muốn đóng cùng trong phim.

Rất nhiều diễn viên nữ ở Ấn Độ hiện nay phải diễn những cảnh nhảy múa khêu gợi trong phim vì lo mất vị trí vào tay các ngôi sao mới lên khác. Một sự phân biệt rõ ràng nữa là về tuổi tác. Khi một diễn viên nữ đến tuổi 30, các vai diễn sẽ giảm xuống nhanh chóng. Mất vai và để duy trì lối sống của mình, nhiều diễn viên nữ trượt dài vào các hoạt động mờ ám.

'Cô dâu 8 tuổi' đã từng tự tử và đang mang thai?

'Cô dâu 8 tuổi' đã từng tự tử và đang mang thai?

Quá trình khám nghiệm tử thi ngôi sao phim 'Cô dâu 8 tuổi' Pratyusha Banerjee, người vừa qua đời hôm 1/4 sau khi thắt cổ trên trần nhà, đã hé lộ nhiều phát hiện mới.


Nữ diễn viên nổi tiếng Bollywood Sonam Kapoor thừa nhận: “Mặc dù cha tôi là người Punjabi Bắc Ấn Độ, nhưng chưa bao giờ ông ấy đối xử phân biệt giữa em trai và tôi. Bố mẹ tôi không bao giờ bảo con cái không được làm cái này cái kia, hoặc phải kết hôn vào tuổi nào. Nhưng khi gia nhập ngành công nghiệp điện ảnh, tôi đã bị sốc mạnh”.

Cũng như nhiều diễn viên nữ khác, Sonam Kapoor phải chịu cảnh phân biệt đối xử nam nữ. Rất may, bằng bản lĩnh vững vàng, cô có thể kiểm soát được mọi việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng được như vậy.

Trước vụ tử tự của Pratyusha, cũng có một trường hợp gần như giống hệt là nữ diễn viên Jiah Khan. Đang nổi tiếng khi tham gia những bộ phim ăn khách bậc nhất Ấn Độ, Jiah treo cổ tự tử khi mới 25 tuổi, vào ngày 3/6/2013. Trong thư tuyệt mệnh, cô có nhắc tới mối tình buồn bã của mình với diễn viên Sooraj Pancholi.

Còn một danh sách dài các ngôi sao nữ Ấn Độ tự kết liễu đời mình như Varsha Bhosle, Silk Smitha, Parveen Babi, Nafisa Joseph, Divya Bharti, Vijayalakshmi, K Nirosha, Nafisa Joseph… Họ đều có những điểm chung tưởng chừng vô lý là trẻ đẹp và nổi tiếng, nhiều người trong số đó đang ở đỉnh cao danh vọng. Sau Pratyusha, ai dám nói rằng danh sách này sẽ chấm dứt?

Mặc dù gần đây, Bollywood bắt đầu có những sự thay đổi, xem phụ nữ không phải một robot hình người với ngực và mông. Dù vậy, Bollywood vẫn đang là môi trường vô cùng khắc nghiệt với các diễn viên nữ, đặc biệt là những người trẻ tuổi và non nớt.

Giả Bình
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm