CK Bài hát Việt 2011: Thái Trinh là một phát hiện?

16/02/2012 10:40 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Tối 18/2 tại Nhà hát TP.HCM sẽ diễn ra đêm chung kết Bài hát Việt 2011 và sau đó sẽ là đêm trao giải. Sau một năm chạy thử phiên bản mới, trong đêm chung kết này,  Bài hát Việt sẽ trình làng những kết quả mà chương trình đạt được trong năm qua…

Nhìn nào danh sách ca khúc đêm chung kết, cảm giác đầu tiên của nhiều người là sức mạnh của thế hệ trẻ - với hầu hết tác giả các ca khúc là những nhạc sĩ trẻ. Tuy nhiên những sáng tác của họ có chinh phục được giới trẻ hay không và họ có trở thành những gương mặt âm nhạc tiêu biểu được giới trẻ đón nhận hay không còn cần thời gian để trắc nghiệm. Nhưng với một lực lượng nhạc sĩ trẻ (và mới) được khẳng định ở một chương trình được xem là có tính chuyên môn cao như Bài hát Việt cũng là một tín hiệu đáng mừng cho đời sống âm nhạc.

Sự “trẻ hóa” của chương trình

Khi chương trình Bài hát Việt kết thúc năm thứ 6, những gì Bài hát Việt đã làm được vẫn có những tác động tích cực nhất định đến thị trường âm nhạc. Tuy nhiên, chương trình vẫn chưa tạo được độ “hot” đối với đông đảo giới trẻ. Bài hát Việt tuy vẫn có những bài  gây được tiếng vang như Bà tôi, Chuông gió… nhưng nó vẫn chưa trở thành một luồng ca khúc chi phối được thị trường và nhất là chưa thu hút được đông đảo bạn trẻ - lực lượng chủ yếu của thị trường âm nhạc hiện nay.

Năm 2011 được xem là “cuộc cách mạng” của Bài hát Việt, khi BTC xác định rõ đối tượng và có chiến dịch để chinh phục.

Điều thấy rõ nhất là chương trình muốn “trẻ hóa” để gần gũi với giới trẻ hơn. Có lẽ, Hội đồng thẩm định là được trẻ hóa đầu tiên để chọn những ca khúc cho giới trẻ. Những nhạc sĩ như An Thuyên, Tôn Thất Lập, Dương Thụ, Nguyễn Cường… tạm rút lui, nhường chỗ cho những nhạc sĩ trẻ đồng thời đa số cũng là những nhà sản xuất như Quốc Trung, Anh Quân, Đức Trí, Võ Thiện Thanh, Lê Quang… những người biết rất rõ cái “e” của thị trường, nhưng họ theo hướng thị trường “lành mạnh”, nhằm đem lại cho giới trẻ những ca khúc vừa có tính thị trường vừa có tính nghệ thuật.

Song song đó, Bài hát Việt cũng được “quy hoạch” về VTV6, một kênh dành cho giới trẻ.

Một điều thấy rõ sự khác biệt của Hội đồng thẩm định năm 2011 này là họ đã có những cái nhìn khác hơn so với Hội đồng thẩm định trước đây.

Bài hát Đi thôi của Thùy Hoàng Diễm đoạt giải Bài hát tháng của Bài hát Việt 2011 là một ví dụ. Khi bài hát này đã từng dự Bài hát Việt 2010 nhưng không lọt được vào live show hàng tháng.

Năm nay, trong đêm chung kết Bài hát Việt xuất hiện rất nhiều nhạc sĩ trẻ, hình như chỉ có Nguyễn Vĩnh Tiến được xem là “già” nhất. Ngoài những gương mặt nhạc sĩ trẻ đã từng tham gia Bài hát Việt như: Lưu Thiên Hương, Đinh Mạnh Ninh, Dương Cầm, Thành Vương, Tạ Quang Thắng… có khá nhiều gương mặt mới như: Anh Khang, Hà Okio, đặc biệt những người còn rất trẻ như Đức Tâm, Thùy Hoàng Diễm, Thái Trinh.

Nhìn ở khía cạnh “trẻ hóa”, chương trình đã làm được việc trẻ hóa từ Hội đồng thẩm định cho đến nhạc sĩ tham gia. Tuy nhiên việc thu hút được đông đảo giới trẻ dường như vẫn còn là một thách thức và cần nhiều thời gian hơn nữa đối với chương trình.

Hiện rõ xu hướng singer-songwriter

Singer-songwriter nói nôm na là ca sĩ thể hiện những sáng tác của chính mình, trào lưu này trên thế giới đã có từ thập niên 1960-1970 với những tên tuổi lẫy lừng như Bob Dylan, Paul McCartney, John Lennon… Ở Việt Nam có trường hợp ca sĩ hát những sáng tác của mình và rất nổi tiếng như Thế Hiển. Cũng có trường hợp nhạc sĩ hát những sáng tác của mình rồi cũng khá nổi tiếng như Đức Huy. Gần đây chúng ta thấy xuất hiện một số trường hợp singer-songwriter như Mai Khôi, Lê Cát Trọng Lý… và hiện nay đa số các ca sĩ đều ít nhiều có sáng tác ca khúc, và năm qua có ca sĩ lọt vào top 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất Làn sóng xanh với sáng tác của chính mình như Mỹ Tâm, Thủy Tiên.

Thực tế này cũng phản ánh khá rõ trong chương trình Bài hát Việt 2011, trong đêm chung kết có tới 8/16 ca khúc mà tác giả ca khúc sẽ trình bày luôn bài hát của mình như: Anh Khang (với bài hát Lời mẹ ru), Hà Okio (Nơi ấy), Đinh Mạnh Ninh (Những ô cửa sắc màu), Tạ Quang Thắng (Ngôi sao trong đêm), Thùy Hoàng Diễm (Đi thôi) Thái Trinh (Đứng yên)… Đặc biệt trong số đó có khá nhiều bài hát đã đoạt giải Bài hát tháng của Hội đồng thẩm định.

Có thể thể nói hiện tượng singer-songwriter ở thị trường âm nhạc Việt Nam đã nở rộ trong thời gian gần đây, những singer-songwriter đoạt giải thưởng tại Bài hát Việt như một sự khẳng định về chất lượng chuyên môn sáng tác của những người vừa muốn làm ca sĩ vừa là nhạc sĩ. Đặc biệt, Thái Trinh với tuổi đời còn rất trẻ (18 tuổi), chơi đàn guitar thuần thục, ca khúc có cá tính, có thể nói đó là một phát hiện của Bài hát Việt 2011. Nếu Thái Trinh tiếp tục học tập, rèn luyện, hy vọng cô sẽ trở thành một sing-songwriter được nhiều người mến mộ.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm