'Chuyện có gì đâu' của nhóm 'Chơi ảo Sống thật'

29/11/2015 12:47 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Lương Sơn Trại là tên của nhóm bạn chơi Facebook tự nhận “chơi ảo mà sống thật”. Họ cùng nhau làm tập thơ Chuyện có gì đâu, sau những tiếng gõ lách cách bàn phím vô hồn là tình người có thật.

Chuyện có gì đâu gồm 69 bài thơ với các tác giả thuộc nhiều lứa tuổi, hoàn cảnh sống, trải nghiệm. Họ là: DG, Mượt, Lọc, Phọt Phẹt, Ku Trí, Phan Quang Minh, Duong Tieu, Hoàng Hải Nguyễn… Tập thơ ra đời như một kỷ niệm của nhóm bạn, minh chứng cho sự kết nối nên tình bạn thật từ mạng xã hội thường bị coi là giả tạo.


Bìa cuốn "Chuyện có gì đâu"

Chủ đề là tình cảm gia đình, quê hương, tình yêu, cả chuyện ngoại tình, ly hôn tan vỡ… qua những câu thơ hóm hỉnh, thực tế, hồn nhiên. Sách do NXB Hội Nhà văn và Đinh Tị ấn hành.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm