Chung kết xếp hạng Sao Mai 2015: Những 'ngôi sao' đến từ châu Âu sẽ tỏa sáng?

14/08/2015 18:02 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 3 tuần thi ở từng dòng nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ, 12 thí sinh sáng giá của cuộc thi tiếng hát truyền hình Sao Mai sẽ bước vào đêm chung kết xếp hạng và trao giải Sao mai 2015 lúc 20h ngày 15/8. Chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Với cơ chế “mở” để thí sinh nhạc nhẹ và thính phòng có cơ hội trình diễn với những ca khúc quốc tế đã không chỉ mở ra hơi thở mới về âm nhạc tại hai dòng nhạc này mà còn cho thấy cơ hội để chương trình tìm kiếm những “ngôi sao” sáng đến từ khu vực châu Âu tại Sao Mai 2015.

Như ở dòng nhạc thính phòng, ngay từ vòng loại đã có dự báo sớm về gương mặt Nguyễn Bảo Yến – thí sinh đến từ nhạc viện Ural, Ekaterinburg, Liên bang Nga sẽ là một Võ Hồng Quân thứ hai tại cuộc thi năm nay. Hoặc chí ít, cô cũng là gương mặt đáng chú ý nhất trong số 3 giọng ca nữ lọt vào đêm chung kết xếp hạng.


Bảo Yến

Ở đêm chung kết nhạc nhẹ, trong số 4 thí sinh được lọt vào đêm chung kết xếp hạng thì cũng đã có 2 thí sinh đến từ Cộng hòa Cezch là Lê Văn Đạt và Nguyễn Đức Tiến. Đây là hai “đối thủ” sẽ làm “khó” những người “cầm cân nảy mực” với hai phong cách trình diễn “đối lập”: một mộc mạc, giản dị, xúc cảm (Nguyễn Đức Tiến), một cá tính (Lê Văn Đạt).


Lê Văn Đạt

Trong khi đó, ở dòng nhạc dân gian, những dự đoán sớm cho ngôi vị quán quân cũng đã được đưa ra. Đó là Nguyễn Thị Hồng Duyên – cô gái đến từ Thái Bình có phong độ trình diễn ổn định từ đầu mùa giải. Với giọng hát ra chất dân gian, có kỹ thuật bài bản, ngày từ Sao mai 2013, Hồng Duyên đã được trao giải thưởng Thí sinh triển vọng. Và sau 2 năm trở lại với cuộc thi, sự trưởng thành đang đem đến cơ hội vinh quang cho Hồng Duyên.


Hồng Duyên

Tối mai (15/8), ngoài các phần trình diễn độc lập, các thí sinh còn có phần thi hát song ca (6 tiết mục) với những ca khúc do BTC lựa chọn.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm