"Chúa tể muôn loài" - bữa tiệc âm nhạc và màu sắc

19/05/2012 07:08 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH)  - 15 năm nay, mỗi dịp Hè về, thiếu nhi TP.HCM lại chờ đón chương trình ca múa nhạc kịch thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa của sân khấu IDECAF. Năm nay, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm tuổi 15 của sân khấu IDECAF, chương trình Ngày xửa ngày xưa 24 với vở diễn Chúa tể muôn loài (tác giả: Quang Thảo, đạo diễn: Đình Toàn) cũng được đầu tư hoành tráng và có nhiều nét mới lạ hơn.

Chúa tể muôn loài là câu chuyện về cuộc tranh giành ngôi vị “chúa tể” giữa loài thú, đại diện là sư tử, với loài chim, đại diện là chim công. Tuy nội dung về một “cuộc chiến quyền lực” nhưng Chúa tể muôn loài chọn giải quyết vấn đề một cách rất nhẹ nhàng, thú vị nghĩa là không có những cảnh “chiến đấu” thường thấy giữa hai phe “thiện - ác” trong các câu chuyện thiếu nhi mà các nhân vật phải dùng trí thông minh và tấm lòng của mình để hòa giải.


Cảnh trong vở Chúa tể muôn loài.

Được dàn dựng theo phong cách carnaval, Chúa tể muôn loài mang đến cho các em thiếu nhi một không khí lễ hội thực sự với âm nhạc sôi động, những vũ điệu cuồng nhiệt và những bộ trang phục đầy màu sắc. Bên cạnh cuộc tranh tài giữa muôn thú, vở diễn còn lồng nhiều thông điệp bổ ích về bảo vệ môi trường, tinh thần đoàn kết… một cách nhẹ nhàng, lý thú.

Chúa tể muôn loài sẽ ra mắt khán giả nhí tại Nhà hát Bến Thành từ hôm nay 19/5 đến hết tháng 6. Cả tiền sảnh Nhà hát Bến Thành cũng sẽ biến thành… rừng rậm Amazon để dẫn dắt những khán giả nhí vào không khí lễ hội carnaval cuồng nhiệt của xứ sở Samba. Chúa tể muôn loài có sự góp mặt của đầy đủ những gương mặt thần tượng của các em nhỏ: NSƯT Thành Lộc (Chim Công), Hữu Châu (Đà Điểu Mẹ), nghệ sĩ Đại Nghĩa (Sư Tử Mẹ), Đình Toàn (Sư Tử Mambo), Bạch Long (Đà Điểu Con), Đức Thịnh (Sư Tử Cha), Hoàng Trinh, Lê Khánh (Mèo Rừng), Gia Bảo, Tuấn Khải (Gà Lôi)…

Ngọc Tuyết



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm