"Chọn ai thay Thiên Lý do hãng phim và đạo diễn quyết định"

23/08/2009 10:28 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Sau khi Á hậu Thiên Lý chia tay vai diễn Nguyên phi Trần Thị Dung trong bộ phim Trần Thủ Độ (40 tập), hai nghệ sĩ trẻ đã có mặt tại phim trường Hoành Điếm (Trung Quốc) để thực hiện những cảnh quay thử tại đây là diễn viên Diệu Hương và ca sĩ Nhật Kim Anh.

Nhật Kim Anh: “Tôi tưởng mình đang sống ở trong mơ”

Cả hai “ứng cử viên” đều khá kín tiếng xung quanh những thông tin chi tiết về cảnh thử vai tại Trung Quốc. Trong khi đó, báo chí trong nước đã nhiệt tình đưa tin về những cảnh quay này. Nào là trường đoạn quay thử có bối cảnh một bữa tiệc. Nguyên phi bị Đàm Hoàng hậu (NSND Lan Hương) bày mưu ám sát bằng cách lén bỏ thuốc độc vào rượu khi có mặt Thái tử Sảm (Hứa Vĩ Văn), lúc đó đã vướng vào mối tình với Nguyên phi. Nào là người hầu gái của Nguyên phi biết được âm mưu của Đàm Hoàng hậu nên đã lén uống chén rượu đó...

Ca sĩ Nhật Kim Anh tại phim trường Hoành Điếm

Ca sĩ Nhật Kim Anh cho biết, một tuần “đóng đô” tại phim trường Hoành Điếm là những kỷ niệm không bao giờ quên đối với cô. Dù được chọn vào vai Nguyên phi Trần Thị Dung hay không thì những gì cô được quan sát và học hỏi trở thành những bài học nghề nghiệp quý giá với cô trên bước đường nghề nghiệp. Nhật Kim Anh từng đóng vai chính trong phim Một cơn mê (3 tập, đạo diễn Lê Dân) và thử sức ở nhiều bộ phim khác. Cô thú thật, chưa bao giờ được làm việc cùng một đoàn phim chuyên nghiệp đến vậy. Khoảng 100 diễn viên chuyên nghiệp và gần 200 diễn viên quần chúng đã tích cực làm việc mỗi ngày đảm bảo lịch quay như kế hoạch. “Các chuyên gia Trung Quốc rất chuyên nghiệp, mỗi người đảm nhận một công việc, người làm tóc, người trang điểm, người làm râu, người mặc trang phục... Tất cả đều răm rắp thực hiện, mặc dù thời tiết ở vùng Chiết Giang khá khắc nghiệt...”.

Cô cho biết thêm, được giúp sức của những người trong đoàn, đặc biệt là các chuyên gia lo trang phục, cùng với niềm say mê và hứng khởi thử vai khiến cô quên đi cái nắng nóng như thiêu, như đốt khi mặc bộ trang phục nhiều lớp của Nguyên phi. Cô không quên bày tỏ cảm xúc ngỡ ngàng và hạnh phúc sau khi được hóa trang trở thành Nguyên phi. “Tôi thấy mình như một người khác. Cùng với không khí ở trường quay khiến tôi tưởng mình đang sống ở trong mơ”, Nhật Kim Anh tâm sự.

Trong khi Nhật Kim Anh bộc bạch về việc đi thăm thú phim trường cả tuần vẫn chưa hết hay được thưởng thức những que kem ngon lạ kỳ chưa bao giờ được ăn, ngon hơn cả kem Mỹ, kem Thái..., thì Diệu Hương (diễn viên trẻ triển vọng tại cuộc bình chọn phim truyền hình được yêu thích nhất năm 2007 do tạp chí Truyền hình tổ chức với vai Kiều Linh trong Luật đời) lại tỏ ra khá cẩn trọng khi được hỏi về chuyến đi Trung Quốc này.

Giá như NSƯT Thu Hà trẻ lại… vài chục tuổi

Trao đổi với TT&VH, NSND Lan Hương cho rằng, yêu cầu cơ bản với diễn viên vào vai Trần Thị Dung phải là người có ngoại hình đẹp và biết diễn xuất. Chị nói, Trần Thị Dung trong phim không chỉ ở giai đoạn đã trở thành Nguyên phi mà có cả quãng đời tuổi trẻ, vì vậy không nên quan niệm về bà như một nhân vật cao siêu hay xa lạ mà là con người gần gũi, đời thường... Theo chị, không nhất thiết diễn viên phải là người có ngoại hình ghê gớm, vẻ mạnh mẽ, cứng rắn, mà phẩm chất của nhân vật thể hiện ở khả năng nhập vai. Chị bảo giá như NSƯT Thu Hà (Nhà hát Kịch Hà Nội) trẻ lại... vài chục tuổi có lẽ phù hợp với vai diễn này.

Theo thông tin chúng tôi được biết, sẽ còn nhiều diễn viên trong Nam, ngoài Bắc được mời thử vai Nguyên phi Trần Thị Dung trong thời gian tới, giống như Thiên Lý đã được cân nhắc giữa nhiều ứng viên trước khi được quyết định vào vai Trần Thị Dung.

Ông Tất Bình, Giám đốc Hãng phim truyện I cho biết, hãng vẫn đang trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên vào vai Trần Thị Dung. Ông khẳng định, thành phố Hà Nội cũng như các cấp có thẩm quyền không “chọn” diễn viên mà chỉ đề ra yêu cầu là “cần làm tốt để đảm bảo sự thành công của bộ phim”. Theo ông, “việc chọn ai do hãng phim và đạo diễn quyết định”.

Không chỉ các ứng viên tham gia thử vai mà những người tham gia đoàn phim đều rất dè dặt thông tin với báo giới, có lẽ một phần chính từ những phát ngôn của Thiên Lý trên báo sau khi không tham gia...

Hải Đông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm