Chơi nhạc Mozart để phản đối cắt giảm ngân sách

31/05/2012 06:33 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Hôm 29/5, dàn nhạc, dàn đồng ca và nhiều nghệ sĩ solo của nhà hát Opera Ba Lan đã trình diễn bản Requiem của Mozart - nhạc phẩm tang lễ - ngay phía trước Bộ Văn hóa ở Warsaw nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách. Phía trên đầu các nghệ sĩ còn treo một tấm biển lớn mang dòng chữ: “Bộ trưởng, chỉ có ông mới có thể cứu dàn nhạc thính phòng”.  


Các nghệ sĩ còn trao cho một quan chức của Bộ Văn hóa bức thư có chữ ký của khoảng 20.000 người, trong đó đề nghị Bộ trưởng Bogdan Zdrojewski phải đảm bảo nguồn ngân sách cho nhà hát, nếu không họ sẽ đóng cửa nhà hát trong mùa Hè này.

Nhà hát opera 50 tuổi này nổi tiếng với liên hoan thường niên trình diễn các nhạc phẩm của Mozart.

Tuấn Vĩ

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm