Chỉ 2 phim Trung Quốc trong số 15 phim tranh giải cao nhất nhất tại LHP Quốc tế Bắc Kinh

11/04/2017 16:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông báo của các nhà tổ chức LHP Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 7, LHP năm nay có 15 phim tham gia tranh giải và huyền thoại điện ảnh Đan Mạch Bille August là Chủ tịch Ban giám khảo chấm giải Tiantan Phim hay nhất.

August, tác giả của những bộ phim như Pelle the Conqueror The Best Intentions, đã đoạt hai giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes và giải Oscar Phim tiếng nước ngoài hay nhất.


Huyền thoại điện ảnh Đan Mạch Belle August

Thành viên ban giám khảo LHP Quốc tế Bắc Kinh năm nay còn có nữ đạo diễn Trương Uyển Đình, nhà sản xuất Italy Paolo Del Brocco, nữ diễn viên Tưởng Văn Lệ, đạo diễn Rumani Radu Jude, nhà làm phim Mỹ Rob Minkoff và nam diễn viên Pháp Jean Reno.

LHP đã nhận được 424 phim từ 59 nước và khu vực, trong đó có 274 phim quốc tế và 150 phim Hoa ngữ.

Ban giám khảo sẽ phải xét chọn để trao giải ở 10 hạng mục, gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Âm nhạc hay nhất và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, trên nền tảng bàn bạc và đánh giá chung của các thành viên giám khảo dựa theo các quy định quốc tế.


Logo LHP Quốc tế Bắc Kinh 2017

Sau 5 vòng tuyển chọn, 15 phim đến từ 19 nước đã được đưa vào danh sách đề cử giải Tiantan, trong đó có 2 phim Trung Quốc và 13 phim quốc tế.

Quá trình xét chọn giải Tiantan sẽ diễn ra vào ngày 16-23/4. Viện Hàn lâm Điện ảnh Bắc Kinh sẽ tổ chức sự kiện này thông qua một đội ngũ chuyên nghiệp. Tất cả các hạng mục giải sẽ được công bố và trao giải vào ngày bế mạc LHP.

Tuấn Vĩ
Theo China Daily

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm