Cher bị kiện vì phân biệt chủng tộc

21/09/2014 21:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 19/9, 3 vũ công nhảy phụ họa trong tour diễn của nữ ca sĩ cựu trào Cher (68 tuổi), đã đâm đơn kiện bà với lý do có hành vi phân biệt chủng tộc.

Các vũ công này cho biết Cher than thở rằng tour diễn Dressed to Kill của bà có “quá nhiều màu da”. Bà chỉ thị cho nhà biên đạo Kevin Wilson không được thuê thêm bất cứ vũ công nào có da sẫm màu nữa. Wilson cũng là một người da màu và cũng nhảy phụ họa trong màn diễn này. Anh đã bị Cher sa thải hồi tháng 7 cùng với 2 vũ công khác là Suzanne Easter và Jacquelyn Dowsett Ballinger.

Nữ ca sĩ Cher trong chuyến lưu diễn Dressed to Kill

3 người khẳng định họ đã bị sa thải một cách đầy bất công và các nhà tổ chức làm thế nhằm tiết kiệm chi phí cho tour diễn.Wilson và Easter cho rằng vấn đề chủng tộc là yếu tố chính khiến họ bị sa thải, trong khi Ballinger (42 tuổi) nói rằng anh bị phân biệt đối xử do tuổi tác. Cả 3 đã khởi kiện Cher, đòi bồi thường hơn 10 triệu USD

Tuy nhiên, người phát ngôn của Cher là Liz Rosenberg đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng chúng "thật hết sức kỳ cục, không đúng sự thật”. 

Chuyến lưu diễn Dressed to Kill của Cher hiện đang gặt hái thành công, được xếp vào Top 10 tour diễn đạt doanh thu cao nhất năm 2014.

Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm