Châu Tấn thắng kiện nhà xuất bản sách

31/07/2012 16:39 GMT+7 | Văn hoá


Công ty sách và một nhà xuất bản phải đăng tin công khai xin lỗi Châu Tấn và bồi thường vật chất cho nữ diễn viên vì đã phát hành cuốn sách có nội dung sai sự thật, điển hình là chuyện “Châu Tấn mang bầu, bị sảy thai”.

“Người đàn bà khổ sở Châu Tấn - tình yêu là vũ khí gây thương tích” là tên cuốn sách của công ty Bản Châu Thượng Hải (Benzhou Books), được NXB Nhân dân Giang Tô ấn hành. Sách kể về đời sống tình cảm của Châu Tấn, trong đó, có nhiều đoạn viết về mối tình giữa nữ diễn viên và thiếu gia Bắc Kinh Vương Thước (trước đó, báo chí nhầm lẫn để tên Vương Sóc) và lý do chia tay của hai người. Theo đó, Châu Tấn và thiếu gia Bắc Kinh chia tay nhau sau khi nữ diễn viên mang thai rồi… sảy thai.



Diễn viên Châu Tấn. Ảnh: Baidu.

Phía Châu Tấn sau khi nghiên cứu kỹ cuốn sách đã lên tiếng chỉ rõ, nội dung sách chứa quá nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc. Ngoài việc “sảy thai”, sách còn xuất hiện 35 chi tiết bịa đặt khác. Quản lý của Châu Tấn cho rằng, các đơn vị xuất bản, phát hành sách nói trên đã lợi dụng danh tiếng của nữ diễn viên nhằm thu lợi. Hành vi này ảnh hưởng đến uy tín của nữ diễn viên.

Chính vì vậy, Châu Tấn đã khởi kiện công ty sách và nhà xuất bản nói trên ra tòa, đồng thời yêu cầu số tiền bồi thường là 950 nghìn nhân dân tệ (hơn 3 tỷ đồng).

Sáng 30/7, tòa án khu Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc đã ra phán quyết cuối cùng. Theo đó, tòa nhận định, công ty sách Bản Châu vì mục đích kinh doanh đã đưa ra thông tin không xác thực, gây hiểu sai cho độc giả.

Thiếu gia Bắc Kinh Vương Thước. Ảnh: Baidu.

Mặt khác, NXB Nhân dân Giang Tô chịu trách nhiệm thẩm duyệt sách, song chưa thực hiện một cách nghiêm túc dẫn đến việc để lọt ra thị trường một cuốn sách sai lệch, ảnh hưởng tới danh dự công dân.

Với những lý do trên, tòa án khu Triều Dương yêu cầu NXB Giang Tô và công ty sách Bản Châu phải công khai xin lỗi Châu Tấn, đồng thời bồi thường tổn hại kinh tế và tinh thần cho nữ diễn viên số tiền 280 nghìn nhân dân tệ (hơn 900 triệu đồng).

Châu Tấn hẹn hò với Vương Thước từ giữa năm 2009 và kết thúc mối tình với thiếu gia vào đầu năm ngoái. Hồi tháng 10/2011, một tạp chí tiếng Trung Quốc đã phải đăng tin công khai xin lỗi Châu Tấn vì bịa tin "tìm thấy ảnh khỏa thân của Châu Tấn trong nhà Vương Thước".

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm