Cha đẻ 'Chúa nhẫn' là... chúa tể của những sáng tạo

05/01/2017 07:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà văn Anh J.R.R. Tolkien vừa tròn 125 tuổi (3/1). Với những tác phẩm văn học bất hủ như Chúa tể những chiếc nhẫn (Lord Of The Rings) The Hobbit, ông được coi là người sáng tạo văn học giả tưởng.

Hàng năm, vẫn có hàng triệu người đọc những tác phẩm văn học của ông.

Sáng tạo nên nhiều ngôn ngữ

Tolkien là một triết gia và dạy Triết học tại trường Đại học Oxford. Ngôn ngữ đã lôi cuốn Tolkien từ nhỏ và ông đã sáng tạo nên nhiều ngôn ngữ cho vui. Tuy nhiên các ngôn ngữ Quenya và Sindarin của những người lùn đã thực sự khiến ông tạo nên câu chuyện thần thoại lớn hơn và vũ trụ hư cấu nơi con người có thể nói những ngôn ngữ do ông sáng tạo.

Cũng như người sáng tạo ra Bumbaiya Hindi, Tolkien bị ám ảnh với ngôn ngữ này đến mức ông đã sáng tác rất nhiều câu chuyện về những người nói tiếng  Bumbaiya Hindi. 


Nhà văn Anh J.R.R. Tolkien

Tolkien không chỉ là “cha đẻ” của các bộ truyện The Hobbit Chúa tể những chiếc nhẫn. Tác phẩm thực sự trong đời ông, thực sự gần gũi với trái tim ông là  The Silmarillion. Cuốn truyện này được xuất bản vào năm 1977, sau khi ông qua đời. Đây là nơi mà người hâm mộ của bộ truyện The HobbitChúa tể những chiếc nhẫn cần phiêu lưu để hiểu được tầm nhìn chiến lược sáng chói của J.R.R. Tolkien khi The Silmarillion thực sự mở rộng phạm vi của Trung Địa cũng như quá khứ, hiện tại và tương lai của nó lên một tầm mới.

Tạo nguồn cảm hứng bất tận

Đương nhiên, có rất nhiều tác phẩm được ra đời lấy cảm hứng từ thần thoại sử thi của Tolkien, điển hình là loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars) của George Lucas, hay cậu bé phù thủy Harry Potter trong loạt truyện bom tấn của nữ văn sĩ J.K.Rowling hoặc loạt truyện giả tưởng A Song Of Fire And Ice của George R R Martin, đã được HBO dàn dựng thành loạt phim “hái ra tiền” Trò chơi vương quyền (Game Of Thrones).

“Tôi vô cùng ngưỡng mộ Tolkien. Các cuốn truyện của ông đã tạo ảnh hưởng lớn tới tôi” - Martin nói về Tolkien.

Còn Peter Jackson, nhà làm phim New Zealand đã tung ra 6 tập phim dựa theo các cuốn truyện Chúa tể những chiếc nhẫn The Hobbit, lần đầu tiên đọc truyện của Tolkien trên một chuyến tàu và nghĩ ngay đến việc tái tạo vũ trụ hư cấu của nhà văn trên màn bạc.

“Tôi đọc các cuốn truyện của Tolkien lần đầu tiên hồi năm 1978-1979. Lúc đó tôi nghĩ mình có thể làm gì trên chuyến tàu dài tới 12 tiếng này. Vậy nên tôi đã mua truyện Chúa tể những chiếc nhẫn. Khi đọc tôi đã nghĩ câu chuyện này mà đưa lên màn bạc thì thật tuyệt vời” - Jackson kể lại.

Làm phim tiểu sử về tác giả loạt truyện 'Chúa nhẫn'

Làm phim tiểu sử về tác giả loạt truyện 'Chúa nhẫn'

Fox Searchlight, hãng phim sản xuất bộ phim tiểu sử về nhà làm phim Anh A. Hitchcock, phát hành hồi năm 2012, đang phát triển dự án điện ảnh về cuộc đời nhà văn JRR Tolkien (1892-1973), tác giả loạt truyện nổi tiếng Chúa nhẫn.


Các nghệ sĩ như ban nhạc rock Anh Led Zeppelin đã nhiều lần nói rằng các tác phẩm của Tolkien là nguồn cảm hứng của họ. Còn ban nhạc metal Đức Blind Guardian thì đã dành cả album Nightfall In Middle-Earth, trong đó các ca khúc đều tôn vinh tác phẩm của Tolkien.

Cuối những năm 1980, nhiều bản nhạc giao hưởng đã ra đời và trình diễn trước khán giả, và Howard Shore nhà soạn nhạc của loạt phim Chúa tể những chiếc nhẫn đã trình diễn các bản nhạc giao hưởng lấy cảm hứng từ Chúa tể những chiếc nhẫn trên khắp thế giới, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người hâm mộ và giới phê bình.

Các nhà văn như Stephen King, Michael Everson cũng chịu ảnh hưởng của Tolkien. Thêm nữa, nhiều trò chơi điện tử cũng lấy cảm hứng từ các chủ đề, nhân vật Trung Địa trong truyện của Tolkien, như World Of Warcraft, Elder Scrolls, Dragon Age hay Warhammer Universe. Thế giới trò chơi sẽ cực kỳ hoang vắng nếu như không có các nhân vật người lùn, phù thủy, chiến binh và người hùng với những quyền năng siêu phàm.

Tham gia 2 cuộc Thế chiến và nói hơn 10 thứ tiếng

JRR Tolkien sinh ngày 3/1/1892. Ông bắt đầu biết đọc từ năm 4 tuổi. Năm 1915, Tolkien tốt nghiệp Đại học Exeter, Oxford. Ông trưởng thành ở Tolkien ngoại ô thành phố công nghiệp Birmingham (Anh). Phong cảnh điền viên nơi đây đã truyền cảm hứng cho Tolkien “vẽ” nên quê hương của những người lùn trong truyện The Hobbits.

Ông đã tham gia cả hai cuộc Thế chiến và có thể nói hơn 10 thứ tiếng khác nhau. Sau đó, Tolkien tiếp tục phát triển để trở thành một tài năng văn học hiếm có, truyền cảm hứng và tạo ảnh hưởng tới nhiều nhà văn, độc giả thế hệ sau này. Các cuốn truyện về người lùn và phù thủy của ông là đề tài của nhiều quả bom tấn điện ảnh.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm