'Cây đa, cây đề' của âm nhạc Việt Nam qua tấm ảnh Đại hội Hội Nhạc sĩ lần thứ nhất

24/06/2015 11:59 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức ngày 27/5/1957, tại tầng 4 khách sạn Lục Quốc số nhà 97 phố Huế, trông sang Chợ Hôm.

Tấm ảnh kỷ niệm dưới đây do nhà nhiếp ảnh Trần Văn Lưu chụp, ông Lưu là một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng Hà Nội thường được mời chụp các ảnh hội nghị, hồi đó Đại hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ I họp ở khách sạn Lục Quốc 97 phố Huế, trông sang Chợ Hôm, phòng lớn tầng 4. Ban thư ký Kết thúc ngày làm việc thứ nhất mọi người kéo lên tầng thượng chụp ảnh.

Tấm ảnh chụp 58 người, khi người viết thắc mắc trong ảnh không thấy các NS Văn Cao, Nguyễn Xuân Khoát…. thì NS Văn Ký người lưu giữ được tấm ảnh trả lời “Chuyện đã hơn nửa thế kỷ rồi tôi cũng không nhớ nữa, có lẽ các anh ấy mải bận nên không lên kịp chăng”.

Nhạc sĩ Văn Ký kể “Dự hội nghị có đại diện hội Nhà văn do nhà thơ Tú Mỡ Ủy viên thường vụ Hội nhà văn Việt Nam, ông An Ba cố vấn Trung Quốc cùng người phiên dịch là nhà văn Đào Vũ, nhà điêu khắc Tràn Văn Lắm đại diện hội Mỹ thuật Việt Nam, bên cạnh đó có đại biểu báo Sinh hoạt Văn hóa, báo Nhân Dân, Đài tiếng nói Việt Nam, vụ Văn hóa đại chúng cùng có mặt tấm ảnh này”.


Hàng đứng trên cùng từ số 1 đến 21: Trần Việt Ngữ, Lê Lôi, Nguyễn Đình Phúc, Phan Huỳnh Điểu, Mặc Hy, Thiện Tơ, Lương Ngọc Trác, Nhà văn Đào Vũ –(phiên dịch) Đoàn Chuẩn, Đỗ Minh, Hồ Bắc, Vũ Thiệu Loan, Đoàn Phi Liệt, (..) Trần Hoàn, Long (không nhớ họ), Doãn Mẫn, Văn Đức, Nghiêm Xuân Quý, Đinh Ngọc Liên, Minh Tâm,

Hàng đứng thứ 2 từ số 22 đến 38: Vân Đông, Nguyễn Hữu Hiếu, Lưu Quang Duyệt, Đỗ Nhuận, An Ba (Cố vấn Trung Quốc), nhà thơ Tú Mỡ, Tô Vũ, Lân Tuất, Lưu Cầu, Lưu Cầu, nhà điêu khắc Trần Văn Lắm, Nguyễn Văn Quỳ, nguyễn Văn Dậu (kèn oboa), Nguyễn Ngọc Thới, Trần Kiết Tường, Nguyễn Văn Tý, Lê Bùi, Thái Cơ.

Hàng ngồi: từ số 39 đến 42: Trương Quang Lục, Văn Chung, Lưu Hữu Phước, Phan Thanh Nam

Hàng ngồi cuối: từ số 43 đến 58: Hoàng Dương, Hoàng Hà, Lê Yên, Tôi Hải, Lưu Bách Thụ, Phạm Văn Chừng, Phạm Ngữ, Vũ Trọng Hối, Bùi Công Kỳ, Nguyễn Văn Thương, La Thăng, Ta Phước, Nhật Lai, Tan Huyền, Tạ Khải, Y Yơn 

Đai biểu chính thức dự Đại hội thành lập hội Nhạc sĩ Sáng tác gồm 39 nhạc sĩ, gần 60 năm trôi qua, Hội nhạc sĩ Việ Nam hiện đã có hơn một ngàn hội viên và có nhiều tác phẩm đóng góp cho sự nghiệp xây dựng nền văn học nghệ thuật hiện đại, dân tộc và đại chúng

Đã hơn bốn chục người trong ảnh đã qua dời nhưng những tác phẩm của các nhạc sĩ lại vẫn vang lên đồng hành cùng dân tộc.

Nguyễn Phú Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm