Cần phải tạo “hàng rào” đối với sự thiếu ý thức!

08/04/2010 10:52 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Thật đau lòng khi thấy chỉ vì ý thức quá kém của người dân mà các cơ quan chức năng phải tính đến việc cần phải làm hàng rào cho những tấm bia đá của Văn Miếu. Việc rào hay chắn với bất cứ hình thức nào (chăng dây xích hay làm hàng rào bằng kính, gỗ) cũng gây mất mỹ quan, phá vỡ cảnh quan và tạo ấn tượng nặng nề cho khuôn viên. Nhưng nếu không rào thì đến bia đá cũng phải mòn với hàng vạn lượt “mài tay” mỗi năm của các “sỹ tử”.

Nếu đề xuất làm rào bia Văn Miếu được phê chuẩn thì có lẽ chúng ta sẽ cần phải rào và đóng hộp kính tất cả các pho tượng quý của Hà Nội đã có hàng trăm năm tuổi như tượng Trấn Vũ, tượng các vị La hán chùa Tây Phương... và cả với những tượng mới còn chưa hoàn thành, bởi chắc chắn nhu cầu “sờ” vào những pho tượng này cũng không nhỏ.

Nên chăng, có những phương cách khác bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa thông qua việc tác động trực tiếp vào ý thức của người dân ngay từ khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường, hay tác động đến ý thức của du khách một cách trực tiếp và nhẹ nhàng hơn, như có các tình nguyện viên hay dùng những tấm biển nhắc nhở hóm hỉnh nhưng sâu sắc; in lời đề nghị ngay trên tấm vé thăm quan... Theo tôi, đó là phương thức tốt nhất và cơ bản nhất giúp tạo rào cản chống lại th ái độ vô ý thức- và chỉ với nền tảng này chúng ta mới có thể bảo tồn những giá trị văn hóa lịch sử vật chất cũng như tinh thần cho thế hệ mai sau.

Vũ Phương Chi (Một người dân Hà Nội)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm