"Cải lương chi bảo” và “hoàng đế đĩa nhựa” thăng hoa

14/01/2009 07:13 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Thập niên 1960-1970, khi sự nghiệp của cô đào Bạch Tuyết lên đến đỉnh cao, được sự thừa nhận của công chúng lẫn giới chuyên môn với mỹ danh “cải lương chi bảo” thì danh ca Tấn Tài cũng chói sáng với danh hiệu “hoàng đế đĩa nhựa”.
 
Cả hai cùng được giải Thanh Tâm vào năm 1963. Hơn 40 năm sau, NSƯT Bạch Tuyết đã tái ngộ cùng danh ca Tấn Tài trong đêm diễn thứ hai của liveshow Hoàng đế đĩa nhựa Tấn Tài - Đêm tri âm (11/1).
 
NSƯT Bạch Tuyết vào vai thánh cô Nhậm Doanh Doanh si tình chàng lãng tử Lệnh Hồ Xung (Tấn Tài) trong vở tuồng kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ. Trong live show, 2 danh ca Bạch Tuyết và Tấn Tài vẫn làm bao người xuýt xoa, thổn thức.
 
NSƯT Bạch Tuyết cho biết: Đây là vai diễn cũ của chị và nghệ sĩ Tấn Tài trên sân khấu từ trước năm 1975, nhưng đến nay cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn.
 
Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm