Các tuyệt phẩm phim Đan Mạch đến với khán giả Huế và Đà Nẵng

25/05/2017 13:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những bộ phim Đan Mạch được tuyển lựa từ các tác phẩm hay nhất sẽ được trình chiếu trong Tuần phim Đan Mạch tại Việt Nam. Lần đầu tiên, Tuần phim được tổ chức tại thành phố Huế và Đà Nẵng từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 năm 2017.

Sự kiện văn hóa quan trọng này được thực hiện nhờ vào sự tài trợ của các nhãn hiệu Huda và Tuborg của công ty Carlsberg Việt Nam. Là nhà tài trợ chính cho Tuần lễ phim Đan Mạch 2017, Carlsberg Việt Nam mong muốn tích cực đóng góp cho sự giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Chú thích ảnh

“Tại tuần lễ phim Đan Mạch 2017, chúng tôi muốn giới thiệu ngành công nghiệp phim đương đại của Đan Mạch, nơi đã sản sinh ra nhiều các nhà làm phim và diễn viên tài năng tầm cỡ thế giới. Qua các bộ phim này, chúng tôi hy vong sẽ mang tới cho khán giả một cái nhìn thoáng qua về xã hội Đan Mạch hiện đại cũng như cuộc sống hiện tại của người dân Đan Mạch; nhưng trên hết, chúng tôi hy vọng các bạn sẽ yêu thích các phim này cũng như chúng tôi”, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, bà Charlotte Laursen bày tỏ.

Những bộ phim được lựa chọn bởi Viện phim Đan Mạch DFI, kèm theo lời nhắn gửi đến các khán giả Việt Nam: “Các tên phim cho thấy sự đa dạng của điện ảnh Đan Mạch, từ câu chuyện tình cảm lịch sử đầy khêu gợi Chuyện tình Hoàng gia, câu chuyện kịch tích về con người trong Cuộc săn lùng, Hải tặc, Trái tim câm lặng cho đến những sản phẩm hoạt hình tinh nghịch về trẻ em Mini và MozziesFreddy Mặt Ếch. Hy vọng rằng khán giả sẽ thích những câu chuyện khác nhau này, như một cách viện cớ để suy ngẫm về cuộc sống giàu sắc thái”.

Chú thích ảnh

Tất cả các bộ phim trong Tuần phim Đan Mạch được sản xuất trong những năm gần đây, và đã từng đoạt nhiều giải thưởng cũng như các đề cử quan trọng tại các liên hoan phim quốc tế, bao gồm cả Oscar và liên hoan phim Cannes.

Tuần phim Đan Mạch sẽ được khai mạc tại rạp Lê Độ thành phố Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 5 và tại rạp Đông Ba thành phố Huế vào ngày 27 tháng 5.

Đại sứ Charlotte Laursen chia sẻ về ý nghĩa của Tuần phim Đan Mạch: “Thông qua Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hóa (CDEF), Đan Mạch đã hỗ trợ rất nhiều những nghệ sỹ đương đại và chương trình biễu diễn văn hóa nghệ thuật ở cả hai thành phố.

Tuy nhiên chúng tôi tin tưởng rằng còn rất nhiều những cơ hội để tăng cường hơn nữa mỗi quan hệ đối tác và  sự hiểu biết lẫn nhau , đặc biệt thông qua việc trao đổi văn hóa và kết nối giữa nhân dân hai nước. Tôi hy vọng Tuần lễ Phim Đan Mạch 2017 có thể là một trong những cơ hội này”.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

  

Lịch sử điện ảnh Đan Mạch

Sự kiện chiếu phim diễn ra lần đầu ở Đan Mạch vào năm 1896 và những năm tiếp sau đó các bộ phim Đan Mạch đầu tiên ra đời. Những tác phẩm kịch-phim bắt đầu xuất hiện vào năm 1904, và vào năm 1906 ngài Ole Olsen đã lập ra Công ty phim Nordisk. Đó cũng là điểm bắt đầu thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Đan Mạch.

Những năm gần đây, ngành điện ảnh Đan Mạch thực sự chịu ảnh hưởng của một trào lưu hiện hữu trong lối làm phim tuyên ngôn Dogme 95 của đạo diễn Lars von Trier và Thomas Vinterberg. Lối làm phim này là một sự phản kháng trước các phong cách làm phim nông cạn, nhiều kỹ xảo và tính toán. Dogme trở thành một trào lưu phổ biến đã truyền đi nhiều nước và mang về nhiều giải thưởng cho các bộ phim, các nhà sản xuất và diễn viên Đan Mạch.

Các bộ phim Đan Mạch đã dành được nhiều giải thưởng quốc tế bao gồm giải Oscar, giải Cành cọ Vàng và giải Gấu Bạc.

Thiên Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm