Các sao nhí làm nên đời sống văn nghệ thiếu nhi

01/10/2013 11:03 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Khi lớn lên có người thành ca sĩ nổi tiếng, nhưng cũng có người trở thành vô danh, nhưng không phủ nhận rằng, các ca sĩ nhí đã một thời góp phần quan trọng làm nên diện mạo của đời sống văn nghệ thiếu nhi.

Cũng như người lớn, các bé thiếu nhi cũng có nhu cầu được thưởng thức ca hát, hơn thế nữa, âm nhạc là một trong những yếu tố quan trọng góp phần định hình thẩm mỹ, nhân cách trong quá trình trưởng thành của một thiếu nhi.

Biểu diễn của các ca sĩ nhí là tất yếu

Cũng có khi người lớn hát cho thiếu nhi nghe, nhưng chủ yếu vẫn là việc biểu diễn của các thiếu nhi cùng trang lứa, bởi tính chất hồn nhiên, vô tư, trong sáng của các “ca sĩ” nhí cùng lứa tuổi dễ đem lại cho thiếu nhi sự đồng cảm và cũng chính họ mới là người thể hiện đúng nhất những suy nghĩ, tâm tư của lứa tuổi của mình.

Vì vậy, các thiếu nhi có khả năng ca hát đã trở thành lực lượng chính để phục vụ cho đối tượng này là điều hiển nhiên. Bởi vì nếu không như thế thì ai hát cho đối tượng công chúng nhí hùng hậu này nghe?

Có thể nói, các ca sĩ nhí đã góp phần đáng kể vào việc tạo nên diện mạo của đời sống văn nghệ thiếu nhi trong xã hội. 


HLV Giọng hát Việt nhí Hiền Thục là một trong những “sao nhí” của làng nhạc trước đây

Tuy nhiên, nếu là một sao nhí được nhiều người yêu thích, để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đối tượng công chúng thiếu nhi, họ cũng phải mất rất nhiều thời gian để tập luyện, biểu diễn, thu âm băng đĩa… có khi thời gian không còn cho những vui chơi, sinh hoạt bình thường của tuổi thơ. Cũng có thể nói vì sự phục vụ mà họ đã hy sinh tuổi thơ của mình.

Việc biểu hiện tài năng ca hát sớm của thiếu nhi, có trường hợp đã trở thành bi kịch, khi phụ huynh muốn con mình trở thành một “thiên tài” ca hát trong tương lai, từ đó có một chế độ tập luyện mang tính ép buộc và quá hà khắc với con trẻ.

Thông thường các sao nhí nổi lên từ sự yêu thích ca hát, nên việc biểu diễn hoặc thu âm băng đĩa xuất phát trên tinh thần vô vụ lợi. Tuy nhiên, cũng có trường hợp vì không thắng nổi cám dỗ tiền bạc mà phụ huynh của các sao nhí “đẩy” con mình vào con đường kiếm tiền quá sớm, sao nhí bị đánh mất tuổi thơ và phải đối mặt với những nghiệt ngã của thực tiễn, nhất là trong bối cảnh showbiz như hiện nay.

Có khi phải đánh đổi tuổi thơ

Thực tiễn trong thời gian qua, rất nhiều ca sĩ nhí đã hoạt động trong đời sống ca nhạc chung của xã hội. Hiện nay, tại TP.HCM cũng có một lực lượng ca sĩ nhí khá hùng hậu như các nhóm: Búp Bê Xinh (Tân Bình), Sido (Bình Thạnh), Mandolin - Guitar (Cung Văn hóa Lao động) và rất nhiều nhóm thiếu nhi của các nhà thiếu nhi Q.2, Q.5, Q.7… biểu diễn phục vụ cho khán giả thiếu nhi.

Nhiều ca sĩ nhí vẫn vừa biểu diễn ca hát, vừa học tập như bao trẻ khác, cũng có nhiều ca sĩ thành danh hiện nay như Hiền Thục, Quang Vinh, Thanh Ngọc, nhóm Mắt Ngọc… họ từng là các sao nhí trong làng ca nhạc thiếu nhi trước đây và cũng có một tuổi thơ nhiều kỷ niệm đáng yêu.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người rất nổi tiếng lúc còn nhỏ nhưng lớn lên không phát huy được những tố chất, thành quả ca hát mà mình có từ thuở nhỏ. Xuân Mai với thương hiệu “con cò bé bé” là một trường hợp điển hình.

Được xem như một giọng ca “thần đồng”, 2 tuổi đã có album riêng; 5 tuổi đã làm live show thành công vang dội. Khoảng cuối thập niên 1990, nhà nào có trẻ con hầu như đều có băng cassette hoặc video của “con cò bé bé”.

Tuy nhiên, cũng vì sự nổi tiếng đó mà Xuân Mai phải vào Nam ra Bắc để biểu diễn, rồi phải tập luyện bài vở, thu âm, quay clip, ghi hình ở các đài truyền hình… Xuân Mai nổi tiếng khắp đất nước và được nhiều người mến mộ, nhưng đổi lại cô không có một tuổi thơ như chúng bạn. Và điều đáng nói hơn, vì mải mê theo những show diễn, làm album, việc định hướng học tập của Xuân Mai không được chú trọng, thêm vào đó là hoàn cảnh gia đình, Xuân Mai không trở thành một giọng ca đáng chú ý khi cô lớn lên. Cho đến nay, cái tên Xuân Mai chỉ còn là ký ức đẹp trong lòng mọi người.

(Còn tiếp)

BÌNH MINH
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm