Các nghệ sĩ Hà Nội đến với Trường Sa

19/05/2012 07:15 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Đoàn cán bộ, nghệ sĩ, phóng viên Hà Nội gồm 60 người vừa lên tàu ra khơi thăm quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hoà (chuyến đi kéo dài đến ngày 27/5).

Lực lượng nghệ sĩ tham gia gồm: nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Hà, quay phim Đỗ Trường Sơn, HS Nguyễn Bá Trạch, NSƯT Tấn Minh, Dương Khánh Hoà (2 nam ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long), Trần Ngọc Thắng, Mai Hương, Thanh Vân (Nhà hát chèo HN), Đức Long, Trần Thị Thơm, Phạm Thị Hồng Mừng (Nhà hát Cải lương HN). 


Đoàn sẽ thăm hỏi, biểu diễn tại đảo Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Đá Tây, Sinh Tồn, Cô Lin, Trường Sa Đông, Trường Sa Lớn, thăm và tặng quà chiến sĩ vùng 4 hải quân trên 6 đảo và nhà giàn DK1.

NSƯT Tấn Minh (ảnh) tâm sự : “Vợ tôi (NSƯT Thu Huyền - PV) cách đây đúng 2 năm đã ra hát phục vụ lính đảo Trường Sa. Tôi đã phục vụ các chiến sĩ ở các tỉnh miền núi và biên giới: Thái Nguyên, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Móng Cái, nhưng đây là lần đầu tiên ra đảo, lại là quần đảo Trường Sa. Rất xúc động và hồi hộp. Tôi đã tập kỹ các bài: Thơ tình người lính biển (thơ Trần Đăng Khoa, nhạc Hoàng Hiệp), Nơi đảo xa (Thế Song), Người mẹ của tôi (Xuân Hồng), Đất nước (thơ Tạ Hữu Yên, nhạc Phạm Minh Tuấn), còn lại sẽ hát theo yêu cầu của các chiến sĩ. Tôi cũng mang theo mấy chục đĩa CD đã phát hành làm quà tặng các đảo”.

Quang Anh

    

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm