Các nghệ sĩ ballet Cuba mang “thông điệp hòa bình” tới Mỹ

29/05/2011 06:33 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngày 28/5, các nghệ sĩ của Nhà hát Ballet Quốc gia Cuba sẽ lần đầu tiên tới trình diễn ở Mỹ sau 8 năm và trong đợt diễn này họ muốn mang “thông điệp hòa bình” tới xứ cờ hoa.


Các nghệ sĩ của Nhà hát Ballet Quốc gia Cuba trong một buổi tập vở Hồ thiên nga

Bà Alicia Alonso, Giám đốc Nhà hát nói: “Thật tuyệt vời khi trở lại trình diễn ở Mỹ, đưa nghệ thuật của chúng tôi cùng thông điệp hòa bình và tình yêu tới đất nước này”.

Huyền thoại ballet Alonso năm nay đã 90 tuổi, mặc dù mắt gần như không còn nhìn thấy gì nữa và đi lại rất khó khăn nhưng bà vẫn tiếp tục lãnh đạo Nhà hát.

Đoàn sẽ bắt đầu tour diễn vào ngày 31/5 với 6 màn trình diễn ở Washington, sau đó đến New York, Costa Mesa, California và Los Angeles. Nhà hát Ballet Quốc gia Cuba còn có kế hoạch diễn ở Nga vào cuối Hè này và ở Tây Ban Nha vào cuối năm nay.

Cuba và Mỹ hiếm khi có các trao đổi văn hóa do Mỹ đặt lệnh cấm vận kinh tế tới đảo quốc này từ năm 1962 và hạn chế đi lại giữa 2 nước.

Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm