Ca sĩ T.O.P của Big Bang bị truy tố vì dùng cần sa: Vết nhơ khó xóa

06/06/2017 07:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Văn phòng Công tố viên Seoul, T.O.P (29 tuổi), thành viên của nhóm nhạc K-pop đình đám Big Bang, đã bị truy tố về tội hút cần sa. Dính vào vòng lao lý, có lẽ chặng đường âm nhạc vinh quang của T.O.P bắt đầu khép lại.

Theo văn phòng Công tố viên Seoul (Hàn Quốc) T.O.P bị tình nghi hút chất cấm 4 lần cùng với một nữ ca sĩ trẻ tại nhà riêng của mình hồi tháng 10/2016. Loại chất kích thích mà T.O.P từng sử dụng là cần sa dạng lỏng.

Không đủ dũng cảm để trực tiếp xin lỗi

Ban đầu, T.O.P đã phủ nhận việc hút cần sa. Nhưng sau khi cảnh sát cho nam ca sĩ này xem kết quả xét nghiệm là dương tính với ma túy, T.O.P đã thay đổi thái độ và thừa nhận việc sử dụng bất hợp pháp loại chất gây nghiện này. T.O.P đã phải tiến hành xét nghiệm ma túy từ hồi tháng 3.

T.O.P bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự trong một đơn vị thuộc Cảnh sát Quốc gia Seoul từ ngày 9/2. Sau khi bị cảnh sát triệu tập để tiến hành thẩm vấn, T.O.P đã trở lại đơn vị và vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động luyện tập song không rời khỏi phòng và chỉ ăn mì cốc.

Biết được thông tin này, nhiều người hâm mộ T.O.P thấy xót xa dù thần tượng của mình đang phạm tội. Tuy nhiên, có nhiều người khác phản ứng dữ dội và cho rằng cấp trên của T.O.P đang quá "nuông chiều' một kẻ đang có tội.

Chú thích ảnh
T.O.P trong phim truyền hình "Bản cam kết"

"Được ưu ái quá. Quân nhân không được phép ăn trong phòng, không được dùng mì thay cơm. Các bữa phải ăn đúng giờ và đúng nơi quy định. Đây là đi lính nghĩa vụ hay nghỉ dưỡng?" – một cư dân mạng viết.

Sau khi bê bối ma túy của T.O.P bị lộ tẩy, các thành viên của Big Bang và công ty quản lý nhóm nhạc là YG Entertainment đang chật vật để củng cố danh tiếng đã bị hoen ố của nhóm nhạc. Cổ phiếu của YG đã bị sụt giá. Thêm nữa, hình ảnh của T.O.P đã bị xóa trong quảng cáo thương hiệu nước giải khát Nongfu Springs ở Trung Quốc. Đồng thời sự hiện diện của ca sĩ rap này trong chương trình I Live Alone cũng bị xóa bỏ.

Bản thân T.O.P cũng đã viết thư tay xin lỗi người hâm mộ và thú nhận không đủ "dũng cảm" để đứng cúi đầu trước công chúng. Bức thư này đã được công ty quản lý của Big Bang là YG Entertainment công bố hôm 4/6.

“Trước kết, tôi xin thành thực xin lỗi tới mọi người khi đã gây nên thất vọng lớn. Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi không thể xuất hiện trước mọi người để xin lỗi. Tôi không biện hộ và xứng đáng bị trừng phạt."- T.O.P viết – "Tôi cảm thấy ân hận và sợ hãi khi đã để lại một vết sẹo không thể xóa mờ trong trái tim các bạn, trong đó có cả các thành viên Big Bang, công ty quản lý, bạn bè và gia đình.

"Tôi sẽ không ngừng suy nghĩ về việc làm sai trái của mình. Một lần nữa, tôi xin lỗi khi không thể hiện diện trước mọi người để nói lời xin lỗi" – anh cho biết thêm

Lá thư xin lỗi của T.O.P phần nào thể hiện sự ăn năn của ca sĩ. Nhưng liệu T.O.P có đủ nghị lực phấn đấu để có thể trở lại con đường vinh quang mà anh đã dày công gây dựng?

Con đường vinh quang đã lùi xa

T.O.P tên thật là Choi Seung Hyun. Anh là ca sĩ rap, nhà soạn ca khúc, diễn viên kiêm nhà sản xuất thu âm trong làng giải trí xứ kim chi.

T.O.P nổi danh từ giữa những năm 2000 và là một trong hai ca sĩ rap của nhóm nhạc Big Bang, thuộc sự quản lý của công ty YG Entertainment. Big Bang đã trở thành một trong những nhóm nhạc ăn khách nhất mọi thời ở châu Á đồng thời là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới.

T.O.P của Big Bang chính thức bị truy tố vì sử dụng cần sa

T.O.P của Big Bang chính thức bị truy tố vì sử dụng cần sa

Theo Văn phòng Công tố viên Seoul, T.O.P (29 tuổi), thành viên của nhóm nhạc K-pop nam đình đám Big Bang, đã bị truy tố nhưng không bị giam giữ về tội hút cần sa.

Sau khi phát hành nhiều album cùng Big Bang, T.O.P mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực diễn xuất, từng thủ diễn chính trong nhiều phim truyền hình.

Hồi năm 2010, trong thời gian nhóm nhạc tạm ngưng hoạt động, T.O.P và G-Dragon đã tạo thành một bộ đôi để thu âm và phát hành album GD & TOP. Thêm nữa, T.O.P đã phát hành hai đĩa đơn kỹ thuật số Turn It Up (2010) và Doom Dada (2013) với vai trò ca sĩ solo. Hai đĩa đơn này (lần lượt) lọt vào vị trí thứ 2 và 4 trong bảng xếp hạng Gaon.

Được biết, T.O.P là người cực kỳ cầu toàn và kỹ tính trong công việc. Anh thường biên tập phần ca từ trong các ca khúc của mình tới "hơn 100 lần" và lấy cảm hứng "từ những gì không nói. Từ những gì đẹp đẽ trong cuộc sống hơn là từ con người".

Vậy mà trong cuộc sống, T.O.P lại "buông thả" mình để chạy theo những thói ăn chơi được cho là "sành điệu" của giới trẻ. Anh đã tự đánh mất đi chân dung của một chàng nghệ sĩ tài năng, dễ thương để thế vào đó là hình ảnh của một người "nghiện ngập".

Gương mặt sáng giá của K – pop

Nhà bình luận Jeff Benjamin của Billboard K-Town từng nhận định T.O.P nổi bật với giọng rap trầm, trong khi Tamar Herman cũng của trang mạng Billboard K-Town khẳng định phần rap của T.O.P "đóng vai trò quan trọng trong âm thanh của Big Bang. Thậm chí, tạp chí Dazed còn tuyên bố T.O.P đi đầu trong cuộc phát triển của K-pop.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm