Ca sĩ Phan Anh ra album “phá giá” thị trường

04/07/2012 07:54 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) -  Xuất phát từ quan niệm: “Thứ trang sức quý giá nhất của một ca sỹ là album của mình”, Phan Anh và NTK Cao Minh Tiến đã cùng nhau thực hiện vỏ hộp của album thứ ba: Những tình khúc vàng như một chiếc hộp đựng trang sức bằng nhung đen. Toàn bộ số hộp đĩa này được sản xuất ở nước ngoài rất công phu.



Bên cạnh bảy ca khúc quen thuộc: Bản tình cuối, Phút cuối, Gửi người em gái, Đường xưa lối cũ, Tình đầu tình cuối…, ca sĩ Phan Anh đã quyết định đưa vào album hai ca khúc lần đầu tiên được cấp phép phổ biến tại Việt Nam: Tiễn bước sang ngang (nhạc sĩ Hoàng Trọng) và Biết nói gì đây (Huỳnh Anh). Trong Những tình khúc vàng, Phan Anh cũng lần đầu tiên thử nghiệm với thể loại Acoustic khi hát Tình đầu tình cuối Phút cuối chỉ với tiếng guitar mộc.

Với những đầu tư rất kỹ lưỡng và tốn kém nên Phan Anh quyết định bán album “độc” với giá khá cao: 500.000 đồng. Có thể nói con số này “phá giá” thị trường album nhất là trong thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay. Trước đây, để kỷ niệm tuổi 60, nhạc sĩ Phú Quang cũng ra mắt “6.0” với vỏ hộp làm thủ công bằng tre với giá bán được xem là “kỷ lục” lúc đó: 400.000 đồng.

Hoàng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm