Ca sĩ Im Tea Kyung sẽ song ca cùng Mỹ Linh bằng… trái tim

10/04/2012 13:11 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, trong live show Và em sẽ hát… của ca sĩ Mỹ Linh diễn ra trong hai ngày 11-12/4 tại Cung Văn hóa HN, sẽ có sự tham gia của một nam ca sĩ khách mời đặc biệt, đó là Im Tea Kyung, một ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc trong dòng nhạc semi - classic. Hôm qua (9/4) Im Tea Kyung đã tới VN. Trước khi bắt tay vào việc tập luyện và với ca sĩ Mỹ Linh cùng ban nhạc, anh đã có chuyến thăm Việt phủ Thành Chương.

Im Tae Kyung -  Nam ca sĩ sở hữu chất giọng tenor khá đẹp. Là học trò của cố nghệ sĩ Richard Casil. Anh sinh năm 1973, theo đuổi dòng nhạc semi-classic đình đám nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc.

TT&VH đã có cuộc trò chuyện với Im Tea Kyung.

Mỹ Linh đã dạy tôi hát nhạc Việt

* Đây là lần thứ ba anh tới Việt Nam, với anh, chuyến đi này có gì đặc biệt hơn không?

- Đặc biệt chứ, vì lần này tôi đến theo lời mời của Mỹ Linh, một ca sĩ Việt Nam tôi từng có cơ hội đứng chung sân khấu từ năm 2005 trong chương trình Việt Nam- Hàn Quốc Concert. Hồi đó, tôi và Mỹ Linh hát chung ca khúc A whole new world. Tôi ấn tượng ngay với Mỹ Linh, đó là một ca sĩ thực thụ, không chỉ bởi giọng hát hay, mà bởi chị đã hát bằng cả trái tim. Nhưng không chỉ có thế, tôi còn quý mến Mỹ Linh bởi sự ân cần hiếu khách. Chị chính là người giúp tôi học bài hát Nhớ về Hà Nội. Sau buổi diễn chung ấy, chị còn mời tôi về nhà chơi. Ở nhà chị rất tuyệt,  rất yên bình và ấm cúng. Sau lần đó, tôi và Mỹ Linh ít có cơ hội gặp lại, chỉ một hai lần gì đó, khi Mỹ Linh sang Hàn Quốc diễn.

Gần đây, tôi cũng có ý định sẽ liên lạc lại với chị, thì đúng khi ấy, tôi nhận được lời mời của Mỹ Linh tham gia show diễn của chị. Tôi đã gác tất cả những công việc, những show diễn của mình để đến Việt Nam. Tôi đến với chương trình của chị Mỹ Linh như một người bạn, với tình yêu dành cho âm nhạc.  

Từ trái qua phải: Họa sĩ Thành Chương, Im Tea Kyung và diva Mỹ Linh

* Vậy ở lần “tái hợp” này, anh với Mỹ Linh sẽ đem đến điều gì cho khán giả?

- Đó là sự kết hợp về giọng hát giữa tôi và Mỹ Linh. Tôi tin rằng, đó sẽ là một sự kết hợp ăn ý, đủ để đem đến những cái mới, sự thú vị cho người nghe. Tôi và Mỹ Linh sẽ song ca hai bài, trong đó có bài Endless love. Ngoài ra tôi sẽ solo hai bài nữa.

* Năm 2005, anh từng để lại nhiều ấn tượng với khán giả VN khi thể hiện bài Nhớ về Hà Nội bằng tiếng Việt. Trong chương trình sắp tới, anh có hát bài hát tiếng Việt nào không?

- Tất cả những bài hát trong chương trình đều là ca khúc tiếng Anh. Ca khúc tiếng Việt duy nhất mà tôi biết là bài hát Nhớ về Hà Nội, không có trong kịch bản chương trình. Nhưng quả thực, vì không biết tiếng Việt, nên khi thể hiện bài hát Nhớ về Hà Nội  tôi chỉ học theo thôi chứ không hiểu được ý nghĩa của bài hát, vì thế khi hát cũng chưa thực sự được hay. Nếu có cơ hội, chắc chắc tôi sẽ học tiếng Việt, và học thêm nhiều bài hát Việt Nam. Khi ấy, khán giả thích tôi hát bài gì là tôi có thể hát tặng các bạn được.

Tất cả phải từ trái tim đến trái tim

* Vừa xuống sân bay, anh đã có một vòng dạo quanh Việt phủ Thành Chương, được chính chủ nhà làm hướng dẫn viên. Cảm nhận của anh về không này?

- Việt Nam và Hàn Quốc cũng có những nét văn hóa tương đồng. Khi thăm Việt phủ của họa sĩ Thành Chương và đặc biệt là được chính anh giới thiệu cặn kẽ cho từng đồ vật, từng không gian, tôi cảm thấy thực sự thích thú và gần gũi. Ở Hàn Quốc, văn hóa truyền thống rất được coi trọng, và tôi cũng nhận thấy điều đó ở đất nước các bạn. Lưu giữ được những gì là tinh hoa, là truyền thống quá khứ, đó là một điều đáng trọng.

* Thế còn ở Hàn Quốc, dòng nhạc semi - classic mà anh đang theo đuổi có được quan tâm không?

- Ở Hàn Quốc, những ca sĩ đi theo dòng nhạc này không nhiều. Tuy nhiên, họ cũng có một đối tượng khán giả nhất định. Nhưng nếu so sánh với những thể loại nhạc đang thịnh hành hiện nay như nhạc pop, rock chẳng hạn, thì không thể bằng được.

* Vậy thì những ca sĩ như anh có chạnh lòng vì điều đó?

- Với những người đã lựa chọn một dòng nhạc để theo đuổi, như semi- classic, họ sẽ không quá quan tâm đến điều đó, họ vẫn sẽ làm hết mình vì tình yêu âm nhạc và vì những khán giả của họ.

Tôi bắt đầu sự nghiệp với dòng nhạc semi - classic, tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, chẳng có một ranh giới nào giữa các dòng nhạc cả, tất cả đều là âm nhạc, và đều được cất lên vì tình yêu âm nhạc, và truyền cảm hứng ấy đến với người nghe. Tại sao, ta không thử phá bỏ ranh giới đó và kết hợp hài hòa giữa các dòng nhạc khác nhau. Vì thế, tôi hát tất cả các thể loại, trong đó có cả Kpop.

* Ngoài âm nhạc, anh có đam mê gì khác không?

- Ô tô! Hiện tôi có 6 chiếc  ô tô, và tôi còn tiếp tục sưu tập thêm nữa. Bên cạnh đó, tôi rất thích chơi bóng chày. Trong vòng một tuần, tôi bị chấn thương hai lần cũng vì chơi bóng chày, và đến giờ còn chưa lành đây.

* Đẹp trai, tài năng và giàu có, giữa những điều đó, điều gì khiến anh tự tin nhất khi đứng trước một cô gái?

- Cũng như khi ca hát, bên cạnh một giọng hát hay, một ngoài hình tốt, và những hỗ trợ kỹ thuật, người ca sĩ chỉ thực sự chiếm được trái tim khán giả khi anh ta hát bằng chính những cảm xúc chân thành nhất từ trái tim, từ tâm hồn minh. Trước một cô gái cũng vậy thôi. Tất cả là từ trái tim.

Yên Khương (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm