Ca khúc 'ca từ rác' vẫn tại vị trên Zing Mp3

29/04/2016 06:58 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau gần 2 năm kể từ ngày Bộ VH,TT&DL ra quyết định xử phạt bốn công ty là chủ sở hữu các đơn vị đã phổ biến bản ghi âm bài hát Phiếu bé ngoan và Tan Ka Ka (Ganja) có nội dung không phù hợp thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam tại nơi công cộng thì gần đây cả hai bài hát này lại xuất hiện trên trang nghe nhạc Zing Mp3.

Đặc biệt là bài hát Phiếu bé ngoan với cả 2 phần: part 1 & part 2 vẫn có thể tìm thấy dễ dàng ở công cụ tìm kiếm.

Bài hát này từng gây sốc một thời gian do ca từ phản cảm và thô tục. Có thể dẫn ra một đoạn trong bài hát ở phần 1: "Lại một lần nữa em thấy muốn, lại một lần anh bị lôi cuốn. Girl, anh thích cái cách em tới gần anh. Căn phòng này là của anh đấy. Điệu nhạc này là do anh viết ra dành cho buổi tối nơi hai ta".


Bài “Phiếu bé ngoan” vẫn tồn tại trên Zing Mp3. Ảnh chụp màn hình lúc 19:34 ngày 28/4/2016

Thậm chí còn thô tục hơn, “Bởi vì anh rất khỏe cho nên không có gì là khó/ Anh thì không sợ khổ mà chỉ có cái tật sợ khô…”.

Sau khi bài hát này nhận phải phản ứng mạnh mẽ từ báo giới và công chúng, thì nhóm ca sĩ Yanbi, Mr.T lại tung tiếp phần 2 với lời lẽ còn khiêu khích, tục tĩu hơn: “Thế 69 em nghĩ sao?/ Vì hôm nay anh quên mang theo áo phao/Uhhh cứ tới đi/ Đêm hôm nay còn dài mà các lady”.

Ở thời điểm đó, bài hát này cùng với bài Tan Ka Ka (Ganja) đã gặp phải phản ứng rất gay gắt của người nghe nhưng lại lan truyền rất nhanh trên mạng. Bài Tan Ka Ka (Ganja) đi theo một hướng khác “ngập ngụa” chuyện “phê cần”, “8 tiếng, tan ka, vác xác thân mệt mỏi về nhà/ Quấn điếu Ganja, mơ màng buông mình xuống sofa/ Ai ja ja ja, đêm nay ta với ta phòng ngập khói Ganja/ Ai ja ja ja, nom trên cao phòng ta không có trần nhà”. Trong đó “Ganja” có nghĩa là “cần sa”.

Sự việc sau đó, những ca khúc này được liệt vào dạng thảm họa ca từ, nội dung nghèo nàn, phản cảm. Và ngày 19/6/2014, thanh tra Bộ VH,TT&DL đã quyết định phạt tiền 8 triệu đồng bốn công ty là chủ sở hữu các trang mạng đã phổ biến bản ghi âm bài hát Phiếu bé ngoan Tan Ka Ka (Ganja) đồng thời gửi công văn yêu cầu gỡ bỏ do ngôn từ quá tục tĩu và mang tính khiêu dâm.

Vụ Sốc vì 'rác' ca từ: Bộ TTTT yêu cầu xử lý thật nghiêm

Vụ Sốc vì 'rác' ca từ: Bộ TTTT yêu cầu xử lý thật nghiêm

Ông Vũ Xuân Thành - Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL cho biết sau khi ra quyết định xử phạt đối với các website vi phạm, Thanh tra Bộ sẽ mời các ca sĩ thể hiện các bài hát trên lên làm việc.


Sau khi có công văn từ Bộ VH,TT&DL, các đơn vị nói trên đã đồng loạt gỡ bỏ các ca khúc có nội dung, ngôn từ phản cảm này, trong đó có Zing mp3.

Tuy nhiên, gần đây, hai ca khúc này lại vẫn tiếp tục xuất hiện trở lại trên Zing Mp3. Ngày 28/4, khi Thể thao & Văn hóa đặt câu hỏi về sự tồn tại của bài này Tan Ka Ka (Ganja) trên mp3.zing.vn thì ngay sau đó bài hát này đã “mất tích”, tuy nhiên, ca khúc Phiếu bé ngoan với đầy đủ cả 2 phần, thì vẫn tiếp tục tồn tại với hàng chục ngàn lượt nghe mỗi bài.

Trả lời câu hỏi của Thể thao & Văn hóa rằng: “Nếu như một bài hát đã từng bị phê bình thì việc nó có mặt trở lại là do lỗi ở khâu nào và Zing Mp3 thường sẽ xử lý những trường này như thế nào?” thì người đại diện của Zing Mp3 đã trả lời rằng “không bình luận gì cả”.

N.Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm