Bước nhảy hoàn vũ nhí: Ban giám khảo lấy thú cưng dụ thí sinh

26/07/2014 08:53 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần trước, giám khảo Bước nhảy hoàn vũ nhí (BNHVN) đã làm một việc chưa có tiền lệ tại truyền hình thực tế ở Việt Nam: Lấy đồ chơi để dụ thí sinh. Tuần này họ tiến thêm một bước cao hơn, lấy thú cưng (cụ thể là chó) để chiêu mộ thí sinh.

Cậu bé Huy Nhật (13 tuổi) là thí sinh đầu tiên trong lịch sử truyền hình thực tế Việt Nam đi thi mà được BGK tặng nguyên một con cún! Giám Đoan Trang hỏi: "Em có thích động vật không?". Huy Nhật trả lời có, ngay lập tức cố vấn của cô - Phan Hiển bê từ dưới gầm bàn lên một con chó rất đáng yêu. Và Đoan Trang bê ngay lên sân khấu tặng Huy Nhật.


HLV Phan Hiển tặng cậu bé Huy Nhật một chú cún

Thí sinh Trần Bảo Ngọc (8 tuổi) thì được đội Đoan Trang - Phan Hiển tặng một đôi giày múa bằng lụa đỏ.

Huy Nhật nhảy aerobic, Bảo Ngọc nhảy dance sport không khác gì vận động viên, vũ công chuyên nghiệp. Đây là hai hạt giống mà cả 3 đội đều muốn sở hữu. Cả hai thí sinh nhí không hiểu có bị những món quà giá trị này "làm khó" hay không mà cuối cùng đều nhận về đội Đoan Trang.

Cuộc đua giữa các bé nóng bỏng bao nhiêu thì cuộc đua trên ghế nóng nhằm giành giật những thí sinh tốt nhất càng gay gắt bấy nhiêu. Ngay từ đầu đội Yến Trang - Hà Lê đã lấy quà tặng (gấu bông, chong chóng, kẹo mút...) ra để dụ thí sinh và khá thành công. Nên đội Đoan Trang cũng đã tìm tới chiêu này, nhưng họ quyết định đầu tư phần quà giá trị cao hơn. Riêng đội Ốc Thanh Vân và Phan Đăng cho đến tập 2 vẫn kiên quyết chỉ sử dụng tài ăn nói thuyết phục các bé.


Thí sinh Hoàng Sơn yêu cầu 3 nữ giám khảo nhảy rồi mới quyết định chọn

Dù mới chỉ ở vòng tuyển chọn nhưng BNHVN còn "nóng" hơn cả cuộc thi dành cho người lớn trên truyền hình hiện nay. Nóng bỏng từ điệu nhảy của các thí sinh nhí, vì nhiều tiết mục được dàn dựng không khác gì tiết mục dành cho người lớn. Và nóng cả ở khu vực... ghế "nóng".

Chưa có một chương trình nào BGK phải dùng nhiều "nước bọt" và quà tặng để chiêu mộ thí sinh như thế này. Chưa hết, BGK cũng phải ra sức tự nâng cao giá trị của đội mình và hạ thấp giá trị của các đội bạn nhằm thuyết phục thí sinh. Dù họ đã hết sức kiềm chế và dùng những lời lẽ cân nhắc nhưng không khí ganh đua dường như tràn ngập sàn nhảy dành cho các vũ công nhí.

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm