Bùng nổ show truyền hình thiếu nhi

22/07/2014 09:29 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - 2014 sẽ là năm đánh dấu kỷ lục mới của truyền hình dành cho thiếu nhi: liền một lúc 4 chương trình truyền hình, truyền hình thực tế lên sóng: Bước nhảy hoàn vũ nhí, Vũ điệu tuổi xanh, Giọng hát Việt nhí, Đồ Rê Mí. Sự hồn nhiên, tài năng của các em nhỏ đang hút hết khán giả về phía màn hình.

Các chương trình truyền hình thực tế về ca hát đã thúc đẩy phong trào ca hát trên toàn quốc từ nhiều năm nay. Về lĩnh vực nhảy múa, Bước nhảy hoàn vũ vào Việt Nam từ năm 2010 cũng đã thúc đẩy phong trào khiêu vũ cả nước lên một tầm mới.

Thiếu nhi nhộn nhịp múa, hát

Giọng hát Việt nhí năm 2013 thành công vang dội. Năm nay Giọng hát Việt nhí trở lại và cho thấy độ "lợi hại" vẫn còn. Đang còn nhiều tài năng chờ được phát lộ trong chương trình này.

Đồ Rê Mí đang giữ sóng giờ vàng trên VTV3 vào thứ Bảy. Là chương trình “nội địa” duy nhất của nhà đài, Đồ Rê Mí rất may vẫn còn giữ “phong độ”. Dù ít quảng cáo hơn hẳn Giọng hát Việt nhí, nhưng sự tồn tại của Đồ Rê Mí rất quan trọng vì đây là một sân chơi thực sự vô tư dành cho trẻ em.


Màn trình diễn không thua kém người lớn của hai bé An Bình - Thúy Vy trong Vũ điệu tuổi xanh

Năm nay, xuất hiện 2 chương trình nhảy múa mới toanh: Bước nhảy hoàn vũ nhíVũ điệu tuổi xanh. Mới ra mắt nhưng hai chương trình này đã gây choáng vì quy tụ được nhiều tài năng nhí trong lĩnh vực nhảy múa.

Những em thiếu nhi tham gia Bước nhảy hoàn vũ nhí, Vũ điệu tuổi xanh độ tuổi từ 6 đến 14 đã đem đến những màn trình diễn không thua kém vũ công người lớn. Thậm chí độ dẻo dai của các em còn khiến khán giả cực kỳ khâm phục. Điều đáng nói là các em biết nhảy rất nhiều thể loại, từ dance sport tới hip-hop, popping, múa đương đại, múa dân gian... Sự hồn nhiên, ngây thơ, cũng như những bước nhảy điêu luyện của các em đã chinh phục khán giả hoàn toàn.

Hai xu hướng về các chương trình “nhí”

Có thể chia 4 chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi nói trên thành 2 đối trọng. Giọng hát Việt nhí, Bước nhảy hoàn vũ nhí có tính cạnh tranh rất cao. Thí sinh nhí ngoài việc phải trải qua những màn thi đấu hết sức căng thẳng, còn phải chịu thêm áp lực "bị" các giám khảo tranh giành.

Không khí "ganh đua" trong nội bộ BGK Bước nhảy hoàn vũ nhí cực kỳ gay gắt. Có nữ giám khảo đã đem đến trường quay một bịch quà tặng các loại, đem ra từng thứ chiêu dụ thí sinh. Dù chương trình không cấm, nhưng cách chơi này xem ra không được đẹp cho lắm khi các giám khảo còn lại không hề mang theo quà. Trong quá trình thuyết phục thí sinh về đội mình, các giám khảo cũng không ngần ngại đưa ra so sánh: "cô là quán quân, còn cô ấy chỉ là á quân".

Vì ngay từ vòng đầu đã phải cạnh tranh quyết liệt nên những người hỗ trợ cho các em có xu hướng xây dựng các tiết mục phải gây ấn tượng ngay từ đầu. Tại Giọng hát Việt nhí rất nhiều em hát ca khúc nước ngoài dành cho người lớn, đòi hỏi khả năng thanh nhạc, lẫn độ cảm và hiểu ca khúc vượt tầm tuổi. Còn tại Bước nhảy hoàn vũ nhí, không ít những bài dàn dựng cho các thí sinh nhí có các động tác gợi cảm quá mức so với lứa tuổi của các em.

Trong khi đó, tiêu chí của Vũ điệu tuổi xanh và Đồ Rê Mí khác hẳn. Trong thông cáo báo chí, Vũ điệu tuổi xanh có nhấn mạnh đối tượng cuộc thi của họ là trẻ em - là "đối tượng nhạy cảm". Do đó chương trình này chọn cách ghi hình rồi phát lại, nhằm tránh cho các bé áp lực diễn trong chương trình truyền hình trực tiếp. Kết quả của chương trình này sẽ do BGK chấm, chứ không phải khán giả bình chọn.

Đồ Rê Mí sau nhiều năm tổ chức cũng quyết định chọn cách phát lại, cũng với mục đích tương tự Vũ điệu tuổi xanh.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm