'Bụi đời Chợ Lớn': Không sửa không được ra rạp

04/05/2013 09:03 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua (3/5), lãnh đạo Cục Điện ảnh đã có buổi làm việc với nhà sản xuất phim Bụi đời Chợ Lớn nhằm giải quyết những khúc mắc xung quanh bộ phim này.

Trước đó, vào ngày 11/3 Cục Điện ảnh đã công bố thông tin chính thức giải thích lý do vì sao Bụi đời Chợ Lớn chưa thể ra rạp. Cục Điện ảnh đã yêu cầu hãng phim “sửa chữa kịch bản, tiết chế những cảnh thể hiện tính chất bạo lực gây hoảng loạn, ghê sợ hoặc phản cảm; loại bỏ một số lời thoại thô tục hoặc có tính chất kích động bạo lực để tránh vi phạm Luật Điện ảnh”.

Cảnh trong phim Bụi đời Chợ Lớn

Nhưng hãng phim đã không trình lại kịch bản theo yêu cầu mà bắt tay ngay vào sản xuất. Hội đồng Trung ương Thẩm định phim truyện sau khi xem Bụi đời Chợ Lớn đã cảnh báo "phim có những hình ảnh không phản ánh trung thực hiện thực xã hội Việt Nam nói chung, hiện thực của khu Chợ Lớn (TP HCM) nói riêng”, "gây kích động bạo lực" và yêu cầu nhà sản xuất sửa chữa.
Bản thân Công ty TNHH Chánh Phương và Công ty Cổ phần phim Thiên Ngân đã gửi công văn cho Cục Điện ảnh với nội dung cầu thị, tiếp thu, giải trình, nhận sai sót vì không chấp hành quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất và quảng bá.

Nhưng trái ngược với thái độ cầu thị của nhà sản xuất, đạo diễn bộ phim - Charlie Nguyễn lại bày tỏ nhiều bức xúc trên các phương tiện truyền thông. Vị đạo diễn này khẳng định Bụi đời Chợ Lớn không vi phạm Luật Điện ảnh vì theo luật, phim kinh doanh hợp tác với nước ngoài mới phải trình duyệt kịch bản. Còn dự án Bụi đời Chợ Lớn của Thiên Ngân và Chánh Phương là hai hãng phim Việt Nam thì kịch bản không cần Hội đồng duyệt phim thông qua.

Về việc Hội đồng cho rằng phim không đúng với thực tế xã hội, đạo diễn Charlie Nguyễn bày tỏ quan điểm phim ảnh cần được phép hư cấu.

Trong buổi họp sáng 3/5, qua trao đổi với báo chí bà Nguyễn Thị Hồng Ngát - Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương Thẩm định phim truyện vẫn khẳng định Bụi đời Chợ Lớn vi phạm vào điều cấm, đó là tuyên truyền kích động bạo lực của Luật Điện ảnh vì từ đầu đến cuối phim toàn cảnh chém giết, phần hướng thiện của các nhân vật trong phim còn thể hiện quá mờ nhạt.

Phía Cục Điện ảnh cũng khẳng định đơn vị đã làm đúng theo quy định Luật Điện ảnh. Bụi đời Chợ Lớn vẫn phải tuân thủ yêu cầu cắt bỏ những hình ảnh có tính kích động bạo lực.

Thông tin từ lãnh đạo của Cục Điện ảnh, sau buổi đối thoại đại diện nhà sản xuất Bụi đời Chợ Lớn đã xin lỗi vì phát ngôn chưa đúng của một số thành viên và cam kết sẽ sửa chữa phim theo đúng yêu cầu của Cục Điện ảnh để phim sớm ra mắt khán giả.

Linh Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm