Bức tranh tường kỷ lục "Long Vân Khế Hội"... kêu cứu

19/07/2009 14:02 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Bức tranh vẽ trên trần chánh điện xưa nằm tại chùa Diệu Đế, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên -  Huế) được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là bức tranh trần lớn nhất Việt Nam  vào 3/2008, hiện đang bị hoen ố, ẩm mốc do nước mưa thấm qua trần nhà chảy vào. Ngoài ra, trong chiến tranh, một mảng lớn của bức họa này đã bị phá hủy do bom đạn.

Bức họa này là tác phẩm của một nghệ nhân nổi tiếng nhất về tài trang trí, đã từng được vua Bảo Đại phong hàm bát phẩm, cụ Phan Văn Tánh (quê ở làng Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẽ. Bức tranh có chiều dài 10,60m, chiều rộng 10,55m.

Quang Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm