Bức tranh 2 triệu USD bị làm thủng ở Đài Loan là 'đồ giả'?

27/08/2015 20:32 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bức tranh Italy Flowers, ước tính trị giá 2 triệu, đã trở thành tiêu đề của nhiều tờ báo sau khi bị một cậu bé 12 tuổi làm thủng tại một triển lãm ở Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, giờ đang dấy lên nhiều nghi ngờ về tính xác thực của bức tranh.

Các nhà tổ chức cho biết, bức tranh này được nghệ sĩ Italy Paolo Porpora vẽ vào những năm 1600, là một phần trong bộ sưu tập gồm 55 tác phẩm nghệ thuật ở Đài Bắc.

Tuy nhiên, tờ Apple Daily đã đăng tải một bài viết nêu rằng, bức tranh này rất giống với bức Composizione con vaso di fiori, một tác phẩm nghệ thuật của Mario Nuzzi, có niên đại từ thế kỷ 17, và hồi năm 2012 từng có tên trong catalogue của hãng đấu giá Della Rocca Casa d'Aste. Giá ước tính của bức tranh này là 40.000-50.000 USD, tuy nhiên sau đó nó đã không bán được.


Nghi vấn bức Flowers là tranh giả

Ông David Sun, Giám đốc Công ty Phát hiện Nghệ thuật TST, đơn vị bảo trợ cuộc triển lãm tranh ở Đài Loan, khẳng định 2 bức tranh khác hẳn nhau. Ông bảo vệ cuộc triển lãm, tuy nhiên lại không giải đáp được những nghi ngờ của giới chuyên gia và truyền thông.

“Xét theo góc độ chuyên nghiệp, nếu những bức tranh này quá đắt và lâu đời như vậy, họ không nên trưng bày chúng trong một môi trường không có nhiệt độ và độ ẩm ổn định. Có quá nhiều vấn đề xung quanh các bức tranh này. Không ai biết chúng là thật hay giả” - Sean Hu, giám tuyển của Công ty Nghệ thuật Hu có trụ sở ở Đài Bắc, nói.


Hình ảnh video ghi lại cậu bé 12 tuổi bị vấp vào bục, vồ vào bức tranh

Hình ảnh video của các nhà tổ chức cho thấy, cậu bé kể trên đã vấp vào bục ngay trước tác phẩm nghệ thuật và vồ vào bức tranh. Cậu bé nhìn quanh một cách bất lực trước khi bỏ đi. Bức tranh đã được phục chế và trưng bày trở lại. Các nhà tổ chức không đòi tiền bồi thường từ phía gia đình cậu bé.

Tuấn Vĩ
Theo ABC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm