Bức ảnh về trẻ em hay nhất năm 2008

20/12/2008 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Giải Nhất Cuộc thi ảnh quốc tế của UNICEF năm 2008 đã thuộc về một cô gái rất trẻ: Alice Smeets, mới 21 tuổi. Justin Maxon, người năm 2007 đã đoạt giải Ảnh Báo chí thế giới (World Press Photo) với một bức ảnh về hai mẹ con chị Mùi bên bờ sông Hồng, tiếp tục đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi này với một bức ảnh khác cũng về hai mẹ con nói trên.

Người trẻ nhất đoạt giải ảnh UNICEF từ trước tới nay

Alice Smeets - Người trẻ nhất đoạt giải ảnh UNICEF từ trước tới nay
Tác phẩm mang lại giải Nhất cho tay máy nữ người Bỉ Alice Smeets tại Cuộc thi ảnh quốc tế của UNICEF (Quỹ Nhi đồng LHQ) lần thứ 9 năm nay mang tên Vẫn sống ở Haiti. Bức ảnh chụp một khu ổ chuột bẩn thỉu, đầy rác rưởi và nước thải ứ đọng ở thủ đô Port-au-Prince – hình ảnh đặc trưng cho Haiti, một đất nước đói nghèo vì luôn bất ổn chính trị và liên tục chịu đựng thiên tai. Giữa khung cảnh ảm đạm đó bỗng rực sáng hình ảnh một cô bé bất chấp sự bẩn thỉu quanh mình vẫn hãnh diện mặc chiếc váy lễ mầu trắng, với mái tóc thắt nơ chải chuốt. Cô bé giống như một con thiên nga hiện lên giữa bùn lầy.
 
Cô bé giống như một con thiên nga hiện lên giữa bùn lầy.

Tại Lễ trao giải diễn ra ở Berlin (Đức) hôm thứ 5 vừa rồi, bà Eva Luise Koehler, phu nhân của Tổng thống Đức Horst Koehler và là người đỡ đầu cho cuộc thi năm nay, nêu rõ: "Bức ảnh cho ta thấy niềm vui cuộc đời và sinh lực của một cô gái nhỏ đang lớn lên giữa sự đói nghèo. Ngay trong những điều kiện sống tồi tàn nhất, trẻ em vẫn luôn chứng tỏ được một sức sống lớn lao”.

Đồng thời bà Koehler đánh giá cao sự dấn thân của nhà nhiếp ảnh nữ Alice Smeets: Xúc động trước những cảnh bần hàn mà mình chứng kiến, sau khi từ Haiti trở về Brussel cô đã tích cực quyên tiền từ thiện cho trẻ em của đảo quốc này.

Sinh năm 1987, mê say ảnh tư liệu, Alice xin làm trợ lý cho nhà nhiếp ảnh người Anh lừng danh là Philip Jones Griffiths, người nổi tiếng thế giới với những bức ảnh về chiến tranh Việt Nam và mới qua đời hồi đầu năm nay. Sau đó cô hoạt động trong nhóm nhiếp ảnh Bỉ Out Of Focus. Alice từng đoạt giải khuyến khích Canon Profifoto và đã có triển lãm riêng ở Cologne (Đức). Ở tuổi 21, cô là tay máy trẻ nhất từ trước tới nay đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh quốc tế thường niên của UNICEF.
 
Justin Maxon lại đoạt giải

Giải Nhì cuộc thi ảnh UNICEF năm nay thuộc về nhà nhiếp ảnh người Israel Oded Balilty, phóng viên hãng tin AP, với bức ảnh chụp cảnh một cô bé đứng xếp hàng nhận khẩu phần ăn cùng với những gia đình bị mất nhà cửa trong trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.
 
Giải nhì
 
Giải Ba được trao cho nhà nhiếp ảnh Hungary Balazs Gardi, thuộc Quỹ Alexia, cùng bức ảnh chụp cảnh một người đàn ông bế đứa con bị thương trong một cuộc không kích của quân đội Mỹ ở Tây Nam Afghanistan.
Giải 3

Ngoài ra năm nay còn có 13 tác giả được trao giải khuyến khích, trong đó có Justin Maxon. Nhà nhiếp ảnh Mỹ mới 25 tuổi này đã được công chúng Việt Nam biết tới qua chùm ảnh mang tên Tình yêu trưng bày tại triển lãm “7 câu chuyện” diễn ra hồi giữa năm vừa rồi ở Hà Nội trong dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Những bức ảnh cảm động của Justin Maxon về mẹ con người đàn bà tên Mùi ở sông Hồng
Chùm ảnh này được Justin Maxon sáng tác ở Hà Nội, sau khi anh bỏ gần một tháng trời để đi theo và chụp ảnh chị Mùi, một người mắc bệnh tâm thần nhẹ và bị nghi nhiễm HIV lây từ người chồng đã chết vì AIDS, và đứa con trai của chị là bé Phả. Hai mẹ con chị sống lang thang vô gia cư ở khu vực quanh cầu Long Biên. Họ đã giúp Justin Maxon cảm nhận được rằng ngay cả những con người phải sống trong hoàn cảnh khó khăn nhất cũng có một tình yêu thương lớn lao.
 

Năm 2007, một bức ảnh trong chùm ảnh trên, chụp cảnh cậu bé Phả 5 tuổi đang tắm cho mẹ bên bờ sông Hồng, đã giúp Justin Maxon đoạt giải Nhất ảnh đơn, thể loại ảnh đời thường của giải World Press Photo, một giải thưởng danh giá vẫn được coi là giải Oscar của ảnh báo chí.

Giờ đây một bức ảnh khác trong chùm ảnh này, chụp cảnh bé Phả chơi với mẹ trên cầu Long Biên, mang tiêu đề “Hà Nội – con đường cũng trở thành nhà”, lại đoạt giải khuyến khích cuộc thi ảnh UNICEF 2008 nói trên.

Tham gia cuôc thi năm nay có 128 nhà nhiếp ảnh đến từ 31 nước, với tổng cộng 1.450 tác phẩm.
 
Phan Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm