Bom tấn 'Noah' vấp phải tường đá

11/03/2014 10:00 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Viện Al-Azhar đầy ảnh hưởng ở Ai Cập vừa gây chú ý khi ban lệnh cấm quả bom tấn Noah của đạo diễn Darren Oronofsky, vì cho rằng phim “vi phạm luật Hồi giáo, phủ nhận các giáo lý của đạo Hồi”. Nhưng Ai Cập không phải là nơi duy nhất tẩy chay phim này.

Noah, người được Công giáo mô tả đã đóng một chiếc thuyền lớn cứu vớt gia đình và rất nhiều loài động vật khỏi Đại hồng thủy, còn được tôn thờ trong Do thái giáo và Hồi giáo, ngoài Công giáo. Kinh Koran có cả một chương dành riêng cho nhân vật này.

Cả thế giới Ả Rập quay lưng

Tuy nhiên trong phim Noah (Huyền thoại con tàu Noah: Đại hồng thủy), nhân vật này lại được diễn viên Russell Crowe thể hiện một cách dữ dằn qua hình ảnh một gã đàn ông lực lưỡng tay cầm búa, đang tấn công một đạo quân những kẻ tội lỗi đang cố leo lên chiếc thuyền của ông.

"Al-Azhar... nhắc lại sự phản đối với bất kỳ hành động nào mô tả những người đưa tin của Thượng đế... cũng như các bạn đồng hành của Nhà tiên tri Mohammad" - Viện tuyên bố trong lệnh cấm chính thức - "Các hành động đó chọc giận cảm xúc của các tín đồ... Đây là sự vi phạm rõ ràng luật Hồi giáo".

Điều đáng chú ý là nhiều nước Arab cũng có quan điểm tương tự Ai Cập. Theo kế hoạch, Noah sẽ được phát hành rộng rãi khắp thế giới vào cuối tháng này. Tuy nhiên phim sẽ không được chiếu ở Qatar, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, sau khi nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo phàn nàn về cách mô tả nhân vật Noah.

Khả năng nhiều nước khác, như Jordan và Kuwait, cũng cấm chiếu phim với lý do nêu trên. Người phát ngôn của hãng Paramount Pictures, công ty phát hành phim, cho biết: “Qatar, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất khẳng định đất nước họ sẽ không chiếu Noah vì phim phủ nhận các giáo lý của đạo Hồi”.

Gây phẫn nộ với cộng đồng Công giáo

Phim Noah được dàn dựng dựa trên huyền thoại trong Kinh thánh của Cơ đốc giáo. Theo đó, Thiên Chúa sau khi sáng tạo ra loài người đã nhận ra rằng con người càng sinh sôi nảy nở bao nhiêu thì họ sẽ càng phạm phải nhiều tội lỗi, không thể cứu chữa.

Thất vọng và hối hận, Chúa quyết định sẽ hủy diệt cả thế giới bằng một trận Đại hồng thủy. May mắn thay, Chúa thấy có ông Noah là người công chính ngoan đạo nên đã báo trước cho biết. Noah nói lại với dân làng nơi ông sống, nhưng họ không tin và còn tỏ ra tức giận với ông, cho tới lúc tai họa xảy ra.

Tuy nhiên ngay cả Công giáo cũng không chấp nhận cách phim mô tả Noah. Được biết, sự phản ứng giận dữ của cộng đồng Công giáo tại các buổi chiếu thử phim hồi năm 2013 đã gây nên căng thẳng giữa hãng phim và đạo diễn Darren Oronofsky.

 Jerry A. Johnson, Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông tôn giáo quốc gia Mỹ (NRB), nói rằng ông muốn “được đảm bảo bất cứ ai xem bộ phim gây tác động mạnh này đều sẽ nghĩ nó chỉ là tác phẩm chuyển thể giàu hình ảnh tưởng tượng về Kinh thánh, chứ không phải chuyển thể nguyên văn”.

Hãng Paramount đã đáp lại bằng cam kết sẽ gắn thêm lời giải thích vào clip quảng cáo phim.

Hậu quả khi chọc giận Hồi giáo

Được biết bộ phim này không phải là sự kiện đầu tiên chọc giận cộng đồng người Hồi giáo. Thập kỷ qua, một số miêu tả về Nhà tiên tri Mohammad trên các phương tiện thông tin đại chúng ở châu Âu và Bắc Mỹ đã gây nên những cuộc biểu tình phản đối đẫm máu ở nhiều nước Hồi giáo, gây căng thẳng văn hóa với phương Tây.

Năm 2004, bộ phim The Passion Of The Christ (Nỗi khổ hình của Chúa) của Mel Gibson, mô tả Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự, đã được chiếu rộng rãi ở thế giới Ả Rập, mặc cho sự phản đối của nhiều giáo sĩ Hồi giáo.

Hồi năm 2006, các cuộc náo loạn tồi tệ đã xảy ra ở Trung Đông, châu Phi và châu Á, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, sau khi một tờ báo Đan Mạch đăng bức biếm họa Nhà tiên tri Mohammad như một kẻ khủng bố. Trong biếm họa, Nhà tiên tri Mohammad đầu đội mũ hình quả bom, kèm theo chú thích: "Thiên đường đang thiếu những người trinh tiết để thực hiện đánh bom liều chết". Đây được xem là sự báng bổ nghiêm trọng vì trong đạo Hồi, ông là một nhà tiên tri tài ba, một lãnh tụ Hồi giáo được sùng bái bậc nhất.

Năm 2012, băng video chế nhạo nhà tiên tri Mohammad sản xuất ở California được tung lên YouTube cũng đã gây nên những cuộc phản đối khắp khu vực Ả Rập. Đây còn là một phần nguyên nhân dẫn đến cuộc tấn công sứ quán Mỹ ở Libya, khiến đại sứ và 3 nhân viên người Mỹ khác thiệt mạng.

Ngoài Russell Crowe, phim còn có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao phim Harry Potter, Emma Watson. Cô thủ vai con gái nuôi của Noah, trong khi huyền thoại màn bạc Anthony Hopkins thủ vai ông của Noah. Jennifer Connelly hóa thân thành Naameh, vợ Noah. Connelly từng đoạt giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim A Beautiful Mind (2001), diễn xuất cạnh Crowe.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm