Bóc thử "phong bì" Oscar 2013

21/02/2013 15:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 6.000 lá phiếu của thành viên Viện Hàn lâm khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ bầu chọn những người chiến thắng tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh năm nay đã được… dán kín, trước khi chính thức công bố vào đêm trao giải Oscar lần thứ 85, tại nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ) tối 24/2, tức sáng thứ hai tới, 25/2 giờ Việt Nam, trực tiếp trên kênh ABC (ở Việt Nam có thể xem trên Star Movies).

Hãy cùng TT&VH Cuối tuần bình luận và dự đoán kết quả ở 7 hạng mục danh giá nhất.

* Phim hay nhất

Danh sách đề cử: Amour, Argo, Beasts Of The Southern Wild, Django Unchained, Les Misérables, Lincoln, Life Of Pi, Silver Linings Playbook, Zero Dark Thirty.

Trong 9 phim được đề cử ở hạng mục danh giá nhất này, rất tiếc chỉ có 2 phim chiếu ở VN năm qua (Life Of PiLes Misérables). Đáng chú ý là bộ phim Áo, Amour trở thành bộ phim nói tiếng nước ngoài thứ 9 trong lịch sử được đặc cách thêm đề cử trong hạng mục Phim hay nhất (vốn chỉ dành cho phim Mỹ). Năm nay có 3 phim nổi trội trong danh sách đề cử là Argo, Lincoln Life Of Pi, trong đó Argo đến giờ đã vượt hẳn 2 phim còn lại. Trớ trêu ở đây là nếu thắng giải, Argo sẽ là bộ phim thứ hai trong lịch sử đoạt giải Phim hay nhất mà đạo diễn lại không được đề cử Oscar (phim kia là Driving Miss Daisy năm 1989).

Dự đoán của TT&VH Cuối tuần: Phim ARGO.











Nữ diễn viên Jennifer Lawrence trong bộ phim Silver Linings Playbook, cô cũng đang được xem là ứng viên triển vọng nhất cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

* Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất

Danh sách đề cử: Amour (Áo), No (Chile), War Witch (Canada), A Royal Affair (Đan Mạch), Kon-Tiki (Na Uy).

Oscar là giải thưởng của điện ảnh Mỹ, do đó giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất là hạng mục mà thế giới điện ảnh rất quan tâm. Năm nay, người hâm mộ điện ảnh VN sẽ hướng về hạng mục này nhiều hơn - đặc biệt là ứng cử viên Canada War Witch, bởi đạo diễn của phim này có gốc gác là người Việt, Kim Nguyễn. Tuy nhiên, nói cho thật công bằng thì vào tới vòng đề cử này đã là một niềm ao ước của biết bao nhiêu quốc gia rồi, việc thắng bại còn lại chỉ… nhờ trời, bởi phim Amour của Áo gần như đã nắm chắc phần thắng. Việc phim này được đề cử thêm ở hạng mục Phim hay nhất, càng làm tăng khả năng thắng giải của Amour ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Dự đoán của TT&VH Cuối tuần: Phim ARMOUR (Áo).

* Đạo diễn xuất sắc

Danh sách đề cử: Michael Haneke - Amour, Lý An - Life Of Pi, David O Russell - Silver Linings Playbook, Steven Spielberg - Lincoln, Benh Zeitlin - Beasts Of The Southern Wild.

Cả 5 ứng cử viên đều thở phào nhẹ nhõm bởi người xứng đáng đoạt giải này nhất là Ben Affleck (phim Argo) đã không được đề cử! Có 3 người lần đầu tiên được đề cử, và đây sẽ chỉ là một kỷ niệm đẹp trong đời của họ. Tượng vàng Oscar năm nay giờ chỉ là cuộc đấu tay đôi giữa hai người đã từng đoạt giải này: Steven Spielberg và Lý An. Nhiều khả năng ai thắng cũng sẽ trở thành người 2 lần đoạt giải Đạo diễn xuất sắc - nhưng cả 2 lần đều bị mất giải Phim hay nhất!

Dự đoán của TT&VH Cuối tuần: Steven Spielberg - Lincoln

* Nam diễn viên chính

Danh sách đề cử: Daniel Day Lewis - Lincoln, Bradley Cooper - Silver Linings Playbook, Hugh Jackman - Les Misérables, Joaquin Phoenix - The Master, Denzel Washington - Flight.

Trong hơn một thập niên trở lại đây, chưa một ai được đề cử Oscar mà luôn ở vị thế “độc cô cầu bại” như Daniel Day Lewis. Với kiểu diễn xuất hóa thân hết mình vào nhân vật, thật là rủi ro cho những ai được đề cử đúng vào năm mà Day Lewis có phim! Với vai diễn Abraham Lincoln - người đã xóa bỏ chế độ nô lệ, và là một trong những vị tổng thống đáng kính nhất trong lịch sử Hoa Kỳ - Day Lewis gần như đã “vét” sạch những giải thưởng diễn xuất cuối năm vừa qua. Anh đang chờ giây phút viết nên trang sử mới của giải Oscar: Người đầu tiên 3 lần đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất!

Dự đoán của TT&VH Cuối tuần: Daniel Day Lewis - Lincoln

* Nữ diễn viên chính

Danh sách đề cử: Jessica Chastain - Zero Dark Thirty, Jennifer Lawrence - Silver Linings Playbook, Emmanuelle Riva - Amour, Quvenzhané Wallis - Beasts Of The Southern Wild, Naomi Watts - The Impossible.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, trong danh sách đề cử hạng mục này xuất hiện sự cách biệt “khủng” về tuổi tác. Cô bé “oắt con” Quvenzhané Wallis 9 tuổi “ngồi chung mâm” với nữ diễn viên Pháp kỳ cựu Emmanuelle Riva 85 tuổi! Tuy nhiên được góp mặt vào danh sách này đã là vinh dự và niềm vui rất lớn của cả hai - một ở tuổi hỉ mũi chưa sạch, một ở những năm tháng cuối đời. Ứng cử viên lớn nhất trong danh sách này là cô đào trẻ xinh đẹp Jennifer Lawrence. Tuy chỉ mới 22 tuổi, nhưng đây đã là lần thứ 2 cô được đề cử ở hạng mục này. Gần như vơ vét hết các giải “tiền” Oscar quan trọng, nếu được cầm trên tay tượng vàng Oscar tới đây, cô sẽ trở thành nữ diễn viên trẻ tuổi nhất từng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong ¼ thế kỷ trở lại đây!

Dự đoán của TT&VH Cuối tuần: Jennifer Lawrence - Silver Linings Playbook

* Nam diễn viên phụ

Danh sách đề cử: Alan Arkin - Argo, Robert De Niro - Silver Linings Playbook, Tommy Lee Jones - Lincoln, Christoph Waltz - Django Unchained, Philip Seymour Hoffman - The Master.

Thật thú vị khi cả 5 đề cử trong danh sách này đều từng ít nhất 1 lần cầm tượng vàng Oscar. Cả 5 ứng viên đều là những tên tuổi lớn về diễn xuất, nhưng cuộc đua thật sự chỉ diễn ra giữa Tommy Lee Jones và Christoph Waltz. Kể từ 2009 đến nay, anh chàng diễn viên nhỏ con người Áo Christoph Waltz, đang trên đường trở thành một trong những chuyên gia “vai phụ” được Hollywood yêu thích. Tuy cũng đoạt khá nhiều giải “tiền” Oscar, nhưng e rằng anh khó lòng vượt qua một chuyên gia “vai phụ” kỳ cựu khác, Tommy Lee Jones. Với vai diễn Thaddeus Stevens - một lãnh tụ cấp tiến của Đảng Cộng hòa trong phim Lincoln, Tommy đang tràn trề hy vọng lập lại thành công của 20 năm trước (phim The Fugitive năm 1993), cũng ở hạng mục này.

Dự đoán của TT&VH Cuối tuần: Tommy Lee Jones - Lincoln

* Nữ diễn viên phụ

Danh sách đề cử: Amy Adams - The Master, Sally Field - Lincoln, Anne Hathaway - Les Misérables, Helen Hunt - The Sessions, Jacki Weaver - Silver Linings Playbook.

Đây là hạng mục diễn xuất mà cả 5 đề cử từng ít nhất 2 lần được đề cử Oscar. Trong đó người trẻ tuổi nhất (Anne Hathaway) lại là người có cơ may thắng giải nhất. Trong 5 đề cử, khán giả VN chỉ có cơ hội xem diễn xuất của Anne Hathaway với vai nàng Fantine tội nghiệp trong phim ca nhạc Les Misérables. Cuộc đua thực sự đã ngã ngũ từ rất lâu trước diễn xuất quá vượt trội của cô gái xinh đẹp, rất được khán giả VN yêu thích này. Tổng cộng Anne Hathaway đã đoạt 9 giải thưởng “tiền” Oscar, và cô chỉ còn đợi ngày 24/2 tới đây để nhận chẵn 10 giải thưởng!

Dự đoán của TT&VH Cuối tuần: Anne Hathaway - Les Misérables.

Bá Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm