Biểu tượng K-pop 'đời F1' Kangta tái xuất

02/11/2016 07:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2016, ca sĩ Ahn Chil Hyun, nổi tiếng với nghệ danh Kangta, thành viên nhóm nhạc H.O.T, một trong những ngôi sao K-pop thế hệ đầu tiên, tròn 20 năm anh ra mắt làng giải trí. H.O.T cũng là một nhóm nhạc K-pop đình đám bậc nhất thập kỷ 1990, nhưng đã giải thể từ năm 2001.

Ngày 3/11, Kangta sẽ phát hành album solo mới, mang tựa đề Home, trong đó ca khúc chủ đề pop-ballad Diner do chính anh sáng tác. Kangta phát hành album gần đây nhất là Eternity (1998), trước khi anh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tới đây, Kangtatái xuất với chương trình mang tựa đề Coming Home, diễn ra vào ngày 4-6/11 tại Seoul và 10-11/12 tại Busan. Vé đã được bán hết. Để đáp ứng lời yêu cầu của người hâm mộ, Kangta đã quyết định tổ chức thêm 2 buổi hòa nhạc nữa.

“Hoàng đế ngoại quốc” đầu tiên của màn ảnh Hoa ngữ

Trong một cuộc chuyện trò mới đây với hãng thông tấn Yonhap, cựu thủ lĩnh nhóm nhạc nam H.O.T nhớ lại cách đây 16 năm, khi H.O.T tổ chức chương trình hòa nhạc trước sự cổ vũ của 10.000 người hâm mộ Trung Quốc, Kangta nói: "Tôi xúc động đến rớt nước mắt. Hầu hết trong số họ không phải là fan của tôi nhưng tôi thấy thật tự hào khi được đứng trên sân khấu".

Kể từ khi nhóm nhạc H.O.T. giải thể, Kangta đã tích cực hoạt động ở Trung Quốc, xuất hiện trong 10 loạt phim truyền hình, 2 phim truyện nhựa và phát hành hai album. Anh còn tham gia một chương trình truyền hình tạp kỹ.


Bìa album mới, mang tựa đề "Home", của Kangta

Thực tế, Kang Ta đã trở thành “Hoàng đế ngoại quốc” đầu tiên của màn ảnh Hoa ngữ, khi trong phim Đế cẩm, anh được giao vai hoàng đế Lăng Tuyên.

"Làm việc trong thị trường phát triển nhanh chóng mặt ở Trung Quốc trong 12 năm qua, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm chia sẻ với công ty quản lý và những nghệ sĩ đến sau mình những gì học hỏi được ở Trung Quốc" – Kangta nói.

Mới đây, một số nhóm nhạc trong thế hệ K-pop đầu tiên, như S.E.S. và Sechs Kies, đã tái hợp, phát hành album mới nhằm giành lại những vinh quang trong quá khứ. Song H.O.T lại không nằm trong số đó và điều này đã khiến nhiều người hâm mộ thất vọng.

"Thành thực mà nói, tôi cố gắng không nghĩ về quá khứ vì tôi phải sống với thực tại và đầu tư cho tương lai. Khi được hỏi tôi đã làm những gì trong thời gian gần đây, tôi cảm thấy bị tổn thương. Bởi khi đó nhạc giải tán chúng tôi vẫn làm việc"- Kangta bày tỏ.

Nghệ sĩ đa năng

Kangta được phát hiện tại công viên chủ đề Lotte World khi mới 13 tuổi, lúc đó anh là vũ công múa phụ họa. Sau đó, Kangta quyết định trở thành ca sĩ và anh đã cùng Moon Hee Jun, Jang Woo Hyuk, Tony An, Lee Jae Won thành lập nhóm nhạc H.O.T vào năm 1996. Sau đó, Kangta theo đuổi sự nghiệp solo, đầu quân cho công ty S.M và gặt hái thành công lớn với album solo đầu tay, Polaris.

Thời điểm đó, Kangta nổi như cồn. Anh đã nhận lời đóng phim truyền hình ở Trung Quốc. Năm 2004, Kangta thủ diễn chính trong phim Magic Touch of Fate Together (Ảo thuật kỳ duyên) cùng các ngôi sao Đài Loan là Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng.

Sau đó, Kangta trở về Hàn Quốc và phát hành album thứ 3 được nhiều mong đợi, Persona (2005). Giai điệu của các nhạc phẩm trong album này khác hẳn 2 album trước.

Kangta đã khiến người hâm mộ kinh ngạc khi tuyên bố muốn trở thành diễn viên. Một tháng sau, Kangta thủ diễn chính trong loạt phim truyền hình Loveholic của đài KBS.

Năm 2006, Kangta hợp tác với cựu thành viên nhóm nhạc Đài Loan F4, Ngô Kiến Hào. Họ có màn diễn đầu tiên tại lễ trao giải MTV châu Á năm 2006, được tổ chức ở Thái Lan. Bộ đôi này thành công khắp châu Á với đĩa đơn Scandal. Kangta còn thể hiện tài năng ở vai trò nhạc sĩ sáng tác. Anh đã cho ra đời hơn 100 ca khúc cho nhóm nhạc H.O.T cũng như nhiều nhóm nhạc khác như NRG và Fly to the Sky.

Với làn sóng K-pop hiện nay, Kangta nhận thấy hệ thống đào tạo các ca sĩ trở nên chuyên nghiệm hơn nhiều so với cách đây 20 năm, khi H.O.T. còn là nhóm nhạc hàng đầu trong K-pop, nhờ vậy mà các nghệ sĩ đa năng hơn và có nhiều cơ hội được trình diễn ở nước ngoài hơn.

Tuy nhiên, theo Kangta: “Các nhóm nhạc giờ mang tính công nghiệp và tiêu chuẩn hóa hơn nhưng điều đó khiến họ khó tìm được nét đặc trưng và khó tồn tại trong thị trường cạnh tranh khốc liệt”.

Việt Lâm (Theo Yonhap)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm