Biểu tượng âm nhạc Udo Juergens qua đời

22/12/2014 19:44 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Udo Juergens, một ngôi sao ca nhạc Áo, người thống trị âm nhạc pop ở những nước nói tiếng Đức với hơn 100 triệu đĩa bán ra trong sự nghiệp kéo dài suốt 5 thập kỷ, vừa qua đời hôm Chủ Nhật, hưởng thọ 80 tuổi.

Juergens đột ngột ngã xuống và bất tỉnh trong khi đang đi bộ ở Gottlieben, một thị trấn trên hồ Constance, phía Bắc Zurich, Thụy Sĩ. Ông đã được đưa tới bệnh viện, nhưng qua đời sau đó vì suy tim.

Bộ trưởng Văn hóa Đức Monika Gruetters đã bày tỏ sự thương tiếc với nghệ sĩ quá cố này và gọi ông là một nhà soạn nhạc thiên tài. "Chúng ta vừa mất đi một nghệ sĩ đặc biệt" - bà nói.

Cái tên Juergens bắt đầu tỏa sáng với một loạt các màn trình diễn ấn tượng trong cuộc thi Eurovision Song, được tổ chức thường niên vào giữa những năm 1960. Một số các ca khúc gắn liền với tên tuổi của cố nghệ sĩ phải kể tới Warum nur, warum, ca khúc từng là bản hit số 1 tại Pháp; Walk Away, một phiên bản tiếng Anh được hát bởi Matt Monroe, từng dẫn đầu BXH âm nhạc Anh khi bán được 1,5 triệu bản.

Juergens còn tiếp tục khuấy động thị trường âm nhạc Đức với hơn 800 ca khúc khác và trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất tại đất nước này.


Cố nghệ sĩ Udo Juergens

Một cuộc thăm dò năm 1969 cho thấy Juergens là một trong 3 nhân vật được thanh niên Đức yêu thích nhất, bên cạnh Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông.

Tour diễn năm 1970 của ông tới Đức, Áo, Thụy Sĩ và các vùng đất ở Đông Âu đã thiết lập một kỷ lục về âm nhạc tại châu Âu, khi thu hút 500.000 người tới tham dự tại 200 buổi hòa nhạc.

Juergens cũng rất thành công khi thử sức với âm nhạc cổ điển. Năm 1979, ông sáng tác Wort (Word) cho dàn nhạc giao hưởng Berlin. 7 năm sau, ông đã thực hiện buổi hòa nhạc Vienna Philharmonic Orchestra để mở màn lễ hội Vienna.

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm