Biểu tình phản đối buổi hoà nhạc của Pharrell Williams ở Nam Phi

22/09/2015 06:56 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm qua (21/9), khoảng 500 người ở thành phố Cape Town (Nam Phi) đã tập trung biểu tình kêu gọi huỷ bỏ buổi biểu diễn sẽ diễn ra vào ngày hôm nay của Pharrell Williams.

Daily News cho hay, nhằm phản đối thỏa thuận quảng cáo với Woolworths Nam Phi, hãng bán lẻ có nhiều mối quan hệ thương mại với Israel của ngôi sao nhạc pop người Mỹ, khoảng 500 người ủng hộ phong trào BDS (Boycott – Divestment – Sanctions, tạm dịch là Tẩy chay – Không đầu tư vào Israel – và Chế tài nước này) đã kéo nhau đến khu vực sẽ diễn ra buổi hoà nhạc để kêu gọi Pharrell Williams huỷ diễn.


Đám đông tập trung biểu tình kêu gọi Pharrell Williams huỷ diễn.

“Bằng việc hợp tác với Woolworths, Pharrell đã ủng hộ Israel, một quốc gia phân biệt chủng tộc kiểu mới và hỗ trợ các hoạt động áp bức Palestine”, Ashraf Salie, một người biểu tình trong đám đông vẫy cờ Palestine ở lối ra vào Casino GrandWest nơi Williams biểu diễn, nói.


Khoảng 500 người biểu tình đã bị cảnh sát giải tán ngay sau đó.

Đám đông mang theo băng-rôn có viết "Pharrell được chào đón nếu biểu diễn miễn phí ở Gaza" và "Pharrell và Woolworths vấy máu trên tay" đã bị cảnh sát giải tán ngay sau đó. Cũng theo Daily News, những cuộc tuần hành ủng hộ Palestine thường thu hút rất đông người tham gia ở Nam Phi, đặc biệt là ở Cape Town,  thành phố đông dân thứ nhì Nam Phi, nơi có một cộng đồng lớn người Hồi giáo sinh sống.


Ngôi sao nhạc pop người Mỹ Pharrell Williams.

Williams hiện đang đang hợp tác với Woolworths với vai trò giám đốc thiết kế trong một số dự án thời trang cũng như gây quỹ cho giáo dục. Trước đó, Woolworths tuyên bố không nhập khẩu các nguồn hàng từ các vùng lãnh thổ của người Palestine do Israel chiếm đóng và đã này phản đối cộng đồng người Hồi giáo ở Cape Town cũng như Nam Phi phản đối kịch liệt.

Hải Yến
Theo Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm