Biểu diễn hát xoan Phú Thọ trong Giỗ tổ Hùng Vương

17/04/2015 07:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 16/4, BTC Lễ Giỗ tổ Hùng Vương cho biết, lượng khách về đền Hùng trong thời gian 6 ngày từ 23 - 28/4 có thể đạt tới 7 triệu người, riêng ngày cao điểm có thể lên đến 2 triệu lượt khách.

Để chuẩn bị đón lượng khách trên, BTC đã triển khai một số phương án cơ bản như tổ chức phân luồng giao thông, yêu cầu niêm yết giá công khai tại mọi dịch vụ du lịch, công bố các số điện thoại "nóng"...


Hát Xoan - Di sản văn hoá phi vật thể của tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Các điểm nhấn chính của lễ hội đền Hùng 2015 gồm lễ giỗ Quốc tổ, Quốc Mẫu vào 24/4 (6/3 Âm lịch) và đặc biệt là lễ dâng hương ngày 28/4 (10/3 Âm lịch) tại Đền Thượng. Suốt lễ hội, những chương trình liên quan tới hát xoan Phú Thọ sẽ được tổ chức và quảng bá thường xuyên để khẳng định quyết tâm hát xoan từ danh sách "Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp" sang danh sách "Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại" của UNESCO trong năm 2015.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm