Bị yêu cầu bồi thường 'triệu đô' vì trộm tranh Picasso

15/07/2014 11:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 14/7, tòa án Romania đã ra phán quyết buộc 4 tên trộm người Romania từng đánh cắp 7 bức tranh tại bảo tàng Kunsthal ở Rotterdam (Hà Lan) phải bồi thường 18 triệu euro (26 triệu USD) tiền bảo hiểm tranh.

Năm 2012, 4 gã này đã đột nhập bảo tàng Kunsthal và chỉ sau có 3 phút đã lấy đi 7 kiệt tác, bởi tranh ở đây không được lắp thiết bị báo động. Trong số 7 bức tranh bị đánh cắp có các kiệt tác Waterloo Bridge, London (1901) của Monet và Harlequin Head (1971) của Picasso. Báo chí Hà Lan đã gọi đây là “vụ trộm của thế kỷ”.

Tòa án Romania đã yêu cầu những kẻ tham gia vụ tộm là Radu Dogaru, mẹ hắn ta là Olga Dogaru, cùng các đồng phạm Eugen Darie và Adrian Procop phải trả tiền bảo hiểm tranh. Cơ quan công tố cho rằng tổng giá trị của 7 bức tranh này khoảng 18 triệu euro, nhưng theo các chuyên gia nghệ thuật, chúng có giá tới 100 triệu euro.

Bà Olga Dogaru khai với cơ quan điều tra rằng đã đốt các bức tranh trong lò sưởi nhà mình ở làng Carcaliu, miền Đông Romania, nhằm bảo vệ con.

Ernest Oberlander-Tarnoveanu, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Romania xác nhận điều này: “Các nhà điều tra tìm thấy dấu tích của các bức tranh bị đốt trong bếp lò. Chúng tôi vẫn đang phân tích để xem tàn tro thuộc về bức tranh nào”.

Các bức tranh trên được bảo tàng Kunsthal mượn lại để trưng bày nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Triton Foundation, tổ chức chịu trách nhiệm trông coi bộ sưu tập nghệ thuật của nhà đầu tư Hà Lan Willem Cordia. Sau khi bị đánh cắp, các bức tranh đã được chuyển thẳng tới Romania. Cơ quan công tố tin rằng bọn trộm đã đốt tranh, sau khi không thể bán được chúng.

Hồi tháng 2 năm nay, Radu Dogaru đã bị phạt 6 năm tù giam sau khi nhận là kẻ chủ mưu. Về phần mình, Darie bị tuyên phạt 5 năm 4 tháng tù, Procop bị phạt 4 năm 8 tháng tù và mẹ Dogaru chịu mức 2 năm tù giam.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm