Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Phú Yên 2011

20/12/2011 05:55 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tối qua 19/12, tại TP Tuy Hòa - Phú Yên đã diễn ra Lễ bế mạc Năm du lịch Quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ 2011. Tỉnh Phú Yên được chọn đăng cai năm du lịch quốc gia 2011 nhân dịp tỉnh này tròn 400 năm hình thành và phát triển (1611 - 2011).

Có trên 30 sự kiện văn hóa - nghệ thuật, thể thao, du lịch được tổ chức suốt năm 2011 tại 8 tỉnh, thành phố như: Hội thơ Nguyên tiêu núi Nhạn; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên; Liên hoan Dân ca bài chòi toàn quốc tổ chức tại Bình Định; Ngày hội Văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi… Và mới đây nhất là Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 tổ chức tại Phú Yên.

Ban tổ chức Năm du lịch Quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ cho biết: “Trong năm 2011, lượng khách đến các tỉnh, thành phố trong vùng tăng khá cao, riêng ở tỉnh Phú Yên, khách lưu trú du lịch trong năm 2011 tăng trên 38%, khách quốc tế tăng 46 %, thu nhập du lịch xã hội tăng trên 80% so với năm 2010”.

Đêm qua, cờ luân lưu tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2012 đã được trao cho tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm