Bảo tàng Rodin mở cửa lại sau 3 năm tu bổ

21/05/2012 06:31 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sau 3 năm tu bổ, Bảo tàng Rodin ở Philadelphia (Mỹ) sẽ mở cửa vào ngày 13/7. Đây là nơi lưu giữ bộ sưu tập lớn nhất các tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Auguste Rodin  ở bên ngoài nước Pháp.



The Thinker - tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của nghệ sĩ Pháp Auguste Rodin.

Rodin vẫn sáng tạo các tác phẩm điêu khắc cho tới đầu những năm 1900, trước khi ông qua đời vào năm 1917. Các tác phẩm chính của ông, trong đó có The Thinker, The Gates of Hell và The Burghers of Calais, đã được đặt lại vào bảo tàng sau khi tu bổ.

Bảo tàng Rodin được doanh nhân kiêm nhà sưu tầm nghệ thuật Jules Mastbaum xây dựng ở Philadelphia từ năm 1929.

                        Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm