Bài hát Việt về đích

17/01/2014 17:40 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 16/1, liveshow chung kết Bài hát Việt 2013 đã diễn ra tại Nhà hát Quân Đội (TP.HCM) với phần trình diễn 12 ca khúc được đánh giá cao nhất. Các ca khúc hầu hết được viết bởi những tác giả trẻ và cho thấy một thế hệ sáng tác tiềm năng mới đang dần khẳng định mình.

Chương trình được kết cấu thành 4 phần, mỗi phần gồm 3 bài hát, xen giữa là bình luận của khách mời (ca sĩ Mỹ Linh và nhà báo Ngô Bá Lục). Dễ thấy, 6 ca khúc được trình diễn đầu tiên là những ca khúc trội hơn cả và có sự hài hoà từ sáng tác, hoà âm đến ca sĩ thể hiện.



Mở đầu chương trình, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm thể hiện bài hát Trò chuyện ngày mới theo phong cách alternative của tác giả Huy Trực, bản phối của Nguyễn Dân. Phần trình diễn vừa cho thấy dấu ấn của người phối khí khá rõ ràng.



Hoàng Quyên ghi dấu ấn với ca khúc Người em đã yêu của tác giả Thành Vương, anh cũng là người phối khí cho ca khúc của mình. Với ca khúc này, Thành Vương thể hiện được kinh nghiệm, sự chắc chắn của một tác giả có kỹ thuật và cả niềm say mê. Một ca khúc khá tròn trịa cả về ngôn ngữ âm nhạc lẫn ca từ và được viết như đo ni đóng giày cho Hoàng Quyên. Cũng với bài hát này, Hoàng Quyên chứng tỏ cô sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá cho giải Ca sĩ thể hiện.



Tác giả Phạm Hải Âu với ca khúc Vì em nhớ anh được chính anh phối khí theo phong cách acoustic (ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh thể hiện) cũng chứng tỏ khả năng đi đường dài của người được học hành bài bản, có sự cập nhật các xu hướng hiện đại.



Vẽ, ca khúc mang hơi hướng dân gian đương đại của tác giả Toàn Thắng (ca sĩ Trúc Nhân) được hoàn thiện hơn nhờ bản phối của nhạc sĩ Thanh Tâm.



Trung Quân Idol cũng có thể là một ứng cử viên của giải Ca sĩ thể hiện khi anh trình bày khá thuyết phục ca khúc Chuyện cũ của Trần Văn Tuấn Long, Phạm Hải Âu phối khí. Chất blue jazz của ca khúc được thể hiện khá hiệu quả qua bản phối của Hải Âu và cách hát của ca sĩ Trung Quân.



Một ca khúc có cái tên khá lạ Bác làm vườn và con chim sâu của tác giả Đức Hùng cũng là một ca khúc độc đáo, thể hiện được tư duy sáng tác, ngôn ngữ âm nhạc và ý tưởng có chiều sâu của tác giả. Đức Hùng đã đưa được vào sáng tác của mình chất nhạc kịch, tinh thần trào phúng và sự tự do. Trước khi bài hát vang lên trên sân khấu, nhạc sĩ Thanh Tâm, người phối khí cho ca khúc này có nói với bản phối anh thực hiện, anh muốn giới thiệu với khán giả một lĩnh vực khác anh có thể làm trong phối khí, đó là theo phong cách bán cổ điển. Tuy nhiên, công bằng mà nói, dấu ấn của phối khí ở ca khúc này khá mờ nhạt, bản thân chất bán cổ điển đã có sẵn trong sáng tác của tác giả.

Chùm ca khúc của 3 tác giả nữ: Hồ nước của Huyền Sambi, Tự hát của Đồng Lan và Dậy đi em của Tiên Tiên cho thấy các tác giả nữ hơi “yếu thế” so với tác giả nam. Họ không chắc tay về kỹ thuật, cấu tứ của ca khúc còn lan man, thiếu chặt chẽ, tuy nhiên, họ lại có lợi thế trong việc sử dụng cảm xúc – thứ vốn rất dồi dào ở nữ giới.



Chùm 3 ca khúc được trình bày ở phần cuối của chương trình cũng không thật sự ấn tượng, chỉ có sự độc đáo ở cách diễn tấu (ca khúc Như vậy đi của Nguyễn Tùng với sự thể hiện của Nhật Thu) và sôi nổi vì là phong cách rock (ca khúc kết chương trình Cột điện của Thái Châu, Kop Band thể hiện).

Nhìn tương quan, có thể tạm thấy nổi trội nhất về sáng tác là Thành Vương, khả năng phối khí là Phạm Hải Âu và ca sĩ thể hiện là Hoàng Quyên. Tuy nhiên, khi kết quả phụ thuộc vào lượt tin nhắn bình chọn của khán giả thì những nhận định này có thể không trùng khớp. Tổng đài bình chọn Bài hát Việt 2013 đóng lúc 12h trưa 17/1, kết quả sẽ được công bố trong đêm Gala trao giải diễn ra lúc 21h tại Nhà hát Quân đội (TP.HCM) và được truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Dương Vân Anh
Ảnh: Phạm Thế Danh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm