Bài 1: Thái Huân - "Người cũ của Mỹ Tâm"

09/02/2010 07:47 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Quan hệ giữa ca sĩ - ông/bà bầu hoặc người quản lý  vốn là mối quan hệ phức tạp và khó tránh việc có  những hệ  lụy. Chuyện hợp  -  tan của những “cặp  đôi” kiểu này trong showbiz Việt đôi lúc cũng gây chú ý chẳng thua gì chuyện tình của chính các ngôi sao. Song, bài viết này không nhằm đánh giá mối quan hệ vừa chấm dứt không lâu của “cặp” Thanh Thảo - Thúy Vinh hay sự kết hợp vừa tức thì của Quang Vinh với một chàng trai trẻ thuộc  dòng họ có truyền thống kinh doanh Lý Quý - Lý Quý Khánh - hoặc vụ ra đi, trở về rồi lại ra đi của Tim với công ty Thiên Thi và ông bầu Nhất Trung… mà chỉ phác họa chân dung của những nhân vật đứng sau các ca sĩ đã thành công.

Thái Huân và Mỹ Tâm đã từng được coi là sự kết hợp hiệu quả  bậc nhất trong nền showbiz non trẻ. Chính Mỹ Tâm đã từng thừa nhận từ khi  làm việc chung với Thái Huân, sự  nghiệp của cô lên như diều gặp gió. Đó chính là thời kỳ Mỹ Tâm xây dựng tên tuổi từ một ca sĩ ít danh thành ngôi sao số  một trên thị trường ca nhạc.


Thái Huân và Mỹ Tâm thuở trước
Thái Huân “lăn lộn” trong showbiz ở đúng thời nhạc Việt  đang ở quỹ đạo của chòm sao tốt (1996 - 2000) với công việc  của một người biên tập âm nhạc và mời ca sĩ biểu diễn cho hai phòng trà của người chú ruột (M Sài Gòn và M & Tôi) sau  khi đã hoàn thành chương trình cao học khoa Lý luận sáng  tác của Nhạc viện TP.HCM. Đáng lẽ Thái Huân đã trở thành một giảng viên nhạc viện nếu làm xong luận văn tốt nghiệp  và bảo vệ thành công hoặc đã trở thành một nhà báo (anh từng được báo Tuổi Trẻ và đài TH Bình Dương mời cộng tác),  nhưng công việc “làm phụ” kia đã cuốn anh theo một hướng  mà trước đó anh không bao giờ nghĩ tới. Thái Huân gặp và chú ý đến Mỹ Tâm khi cô mới học 11, còn vô danh và đi “hát  lót” tại phòng trà M Sài Gòn, năm 1998. Chính chất giọng và thái độ làm việc của Mỹ Tâm đã đem họ lại gần nhau. Họ trở  nên thân thiết, không chỉ trao đổi với nhau về công việc, kiến  thức mà còn có thể tâm sự với nhau chuyện tình cảm.

Năm 2002, khi Mỹ Tâm đã bắt đầu nổi tiếng và cần một người quản lý giúp cô sắp xếp công việc, Thái Huân chính  là người cô nghĩ tới. Và họ thành hình với bóng. Vốn là một  bí  thư Đoàn có hạng đồng  thời có vốn kiến  thức âm nhạc “không vừa”, Thái Huân chứng tỏ vai trò không thể thiếu  của anh trong một đoạn đường sự nghiệp khá quan trọng của Mỹ Tâm. Anh sắp xếp công việc rất khoa học, có mặt ở tất cả các buổi diễn của Mỹ Tâm,  luôn  luôn đảm  trách  phần bỏ đĩa minidisc dù ở show lớn hay nhỏ, ra giá cát-sê,  thậm chí cả “kiểm duyệt” các cuộc tiếp xúc của Mỹ Tâm với  báo giới. Mỗi sáng thức dậy, mở máy điện thoại, tin nhắn  đầu  tiên “họa mi  tóc nâu” nhận được  luôn  là  của người  quản lý, nội dung của những tin nhắn đó không chỉ là lịch  làm việc mà còn là những lời hỏi han ân cần. Có thể nói Thái Huân  là một hình mẫu người quản  lý khá  lý  tưởng  trong showbiz Việt bởi anh  thông  tường gần như  tất cả  các lĩnh vực có liên quan, cộng thêm tính tình hiền hòa dù rất cương quyết, ăn nói lại khéo léo, kín kẽ và một yếu tố  rất quan trọng: anh có mối quan hệ tốt với từ hầu hết các  nhạc công ở Sài Gòn đến những người có “vai vế”  trong  giới nhạc. Ngay với fanclub của Mỹ Tâm những ngày mới  thành lập, Thái Huân cũng chứng tỏ vai trò quan trọng của  mình với tài tổ chức hoạt động phong trào…

Thái Huân và Mỹ Tâm bây giờ
Năm 2005, khi Mỹ Tâm đang ở đỉnh  cao của sự nghiệp, hai người đã chấm  dứt mối quan hệ tốt đẹp này và lý do  chính thức cho đến giờ phút này vẫn  không được hé lộ. Thái Huân vốn cẩn  thận  từng  li  từng  tí  trong  từng  phát  biểu, Mỹ Tâm  thì  thường “né” những  sự  cố  mang  tính  “vạ  miệng”  mà  cô  hay mắc phải khi mới nổi tiếng bằng  cách im lặng. Lý do mà Thái Huân đưa  ra cho dấu chấm hết trong mối quan  hệ giữa anh và Mỹ Tâm là: “Đã đến lúc  phải thay đổi, phải có kết thúc để khởi  đầu những công việc mới. Nhưng tôi  vẫn  luôn  ở  bên  cạnh Mỹ Tâm  từ  khi  mới quen  cô  ấy, năm 1998, đến nay,  chúng  tôi  vẫn  là  anh  em  tốt”.  Chấm  dứt  công  việc  quản  lý  với  Mỹ  Tâm,  Thái  Huân  cũng  chấm  dứt  luôn  sự  nghiệp làm quản lý cho ca sĩ. Anh giờ  là chủ của Sao nhạc Việt, một công ty  chuyên tổ chức chương trình. Nhưng  anh vẫn  là một chuyên gia cố vấn tin  cậy  về  chuyên môn  của  nhiều  ca  sĩ,  không chỉ thế, anh còn là “nhà thương  thuyết” đầy uy tín mà họ có thể trông  cậy.

Vân Anh
Bài 2: "Diễm xưa" của Ngô Thanh Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm