'Bà bầu' Kim Chưởng qua đời

01/08/2014 22:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Nghệ sĩ Kim Chưởng, “bà bầu” của đoàn cải lương Kim Chưởng danh tiếng thập niên 60 - 70 thế kỷ XX đã qua đời vào 8h25 ngày 1/8 tại nhà riêng vì bệnh tuổi già, hưởng thọ 88 tuổi.

Nghệ sĩ Kim Chưởng, tên thật là Cao Thị Chưởng, sinh năm 1926, tại Cầu Ngang - Trà Vinh. Bà theo gánh hát từ sớm, đi lên từ vị trí nấu ăn, giặt giũ, bán nước… rồi đến thế chân trong những màn “chưng bươm bướm”, múa tập thể ở gánh Tân Đồng Ban. Sự nghiệp ca hát của Kim Chưởng chính thức bắt đầu ở đoàn Tân Thiếu Niên, rồi qua các đoàn: Văn Hý Ban, Tân Xuân, Tân Tiến, Tương Lai, Phụng Hảo, Thanh Minh… Ở thời đỉnh cao, bà từng được mệnh danh là: “Đệ nhất nữ nghệ sĩ sân khấu võ hiệp”.

Nghệ sĩ Kim Chưởng

Năm 1955, Kim Chưởng rời đoàn Thanh Minh, cùng với các nghệ sĩ Út Trà Ôn, Thanh Tao và Thúy Nga lập gánh Kim Thanh - Út Trà Ôn hát rất thành công, chỉ trong 6 tháng đã trả được hết nợ mượn lập gánh. Năm 1957, bà tiếp tục phối hợp với nghệ sĩ Thanh Hương lập gánh Kim Chưởng - Thanh Hương, tự đứng ra chọn và dàn dựng tuồng tích cho đoàn.

Năm 1960, gánh Kim Chưởng ra đời do một tay bà lèo lái và trở thành một trong những cái tên lẫy lừng nhất lịch sử cải lương. Được mệnh danh là “Đệ nhất anh hùng lưu diễn”, sở trường ở thể loại tuồng hương xa, như: Hai chiều ly biệt, Nửa bản tình ca, Thuyền ra cửa biển, Nước mắt kẻ sang Tần, Kiếm mộng Phù Tang…, gánh Kim Chưởng là bệ phóng cho những nghệ sĩ hàng đầu như: Thành Được, Út Bạch Lan, Phượng Liên, Phương Quang, Dũng Thanh Lâm, Diệp Lang, Ánh Hồng, Thanh Nguyệt…

Tang lễ của nữ nghệ sĩ lão thành Kim Chưởng sẽ được tổ chức tại nhà riêng (1079 Trần Hưng Đạo, quận 6, TPHCM). Lễ nhập quan vào lúc 15h ngày 1/8, lễ động quan diễn ra lúc 6h ngày 3/8, an táng tại xã Tân Hội, Bắc Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long.


Ninh Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm