Ảnh chân dung PGS Văn Như Cương đạt giải Nhất cuộc thi ảnh về người Hà Nội

08/10/2015 15:24 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải và triển lãm ảnh cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 45 với chủ đề Chân dung và cuộc sống của người Hà Nội  diễn ra sáng nay (8/10) tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Cuộc thi đã nhận được 1.483 tác phẩm của 176 tác giả tham dự đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Bình... Hội đồng giám khảo gồm các nghệ sĩ nhiếp ảnh có nhiều kinh nghiệm trong chụp ảnh  chân dung đã chọn ra 142 ảnh treo trong triển lãm, trong đó có 15 ảnh đoạt giải, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Tác phẩm ảnh đoạt giải Nhất cuộc thi năm nay là tác phẩm Chân dung PGS - Nhà giáo Văn Như Cương của tác giả Bùi Văn Sơn đến từ Hà Nội. Đây là bức ảnh được đánh giá là chụp chân dung tốt, toát lên được vẻ đẹp nhân hậu, tri thức của một nhà giáo. Chia sẻ về tác phẩm của mình, tác giả Bùi Văn Sơn cho biết, bức ảnh này được anh lựa chọn từ rất nhiều những bức ảnh khác chụp giáo sư Văn Như Cương bởi nó mang lại cho anh nhiều cảm xúc nhất.



Tác giả Bùi Văn Sơn và bức ảnh
Chân dung PGS - Nhà giáo Văn Như Cương đạt giải Nhất cuộc thi


Giải Nhì thuộc về tác phẩm Người thắp sáng giấc mơ của tác giả Đào Anh Tuấn đến từ Hà Nội

Ba tác phẩm giải Ba thuộc về các tác phẩm: Một thoáng chợ quê (tác giả Nguyễn Xuân Chính); Hạnh phúc người thợ (tác giả Hoàng Xuân Hảo) và Cup xe đạp mở rộng thành phố Hà Nội lần thứ 2 tháng 8 - 2015 (tác giả Phạm Ánh).

Ngoài ra, BTC còn trao 10 giải Khuyến khích cho 10 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều tỉnh thành khác. Đó là các tác phẩm: Tuổi 80 (của tác giả Nguyễn Khôi), Tết đến (Lại Diễn Đàm), Nghệ sĩ kèn Trần Mạnh Tuấn (Nguyễn Quang Huy), Tình người và đất (Nguyễn Gia Tự), Cho dòng điện ngày mai (Lê Trọng Đức), Người họa sĩ già (Dzung Nguyễn), Chân dung chiến sĩ (Minh Đạo), E ấp (Tạ Quang Hậu), Duyên dáng (Bùi Hà) và Mùa gặt (Hoàng Xuân Hảo).

Theo BTC, năm nay chủ đề cuộc thi đi sâu hơn vào chuyên đề con người nhưng có số lượng ảnh tham gia nhiều, đồng thời là cuộc thi có chất lượng ảnh khá nhất mấy năm nay, dù Chân dung và cuộc sống con người Hà Nội không phải là một đề tài dễ.

Cùng xem một số tác phẩm trong triển lãm:


Tác phẩm Một thoáng chợ quê của tác giả Nguyễn Xuân Chính


Tác phẩm Hạnh phúc người thợ của tác giả Hoàng Xuân Hảo


Tác phẩm Cup xe đạp mở rộng thành phố Hà Nội lần thứ 2 của tác giả Phạm Ánh

Tác phẩm Người họa sĩ già của DZung Nguyễn

Tác phẩm Cho dòng điện ngày mai của Lê Trọng Đức

Tác phẩm Tình người và đất gốm của Nguyễn Gia Tự

Tác phẩm Hoài niệm của Lê Khiếu Minh

Tác phẩm Nghệ sĩ kèn Trần Mạnh Tuấn của Nguyễn Quang Huy

Tác phẩm E ấp của Tạ Quang Hậu

Tác phẩm Nạo vét kênh mương chống úng ngập và bảo vệ môi trường của Hoàng Như Thính

BTC trao giải cho các tác giả

Một góc triển lãm

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem

Mỹ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm