Angelina Jolie tuyên bố giải nghệ: 'Chưa bao giờ thích đứng trước máy quay'

22/11/2014 07:33 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Khi công bố quyết định ngừng diễn xuất, Angelina Jolie chia sẻ rằng cô “chưa bao giờ thấy thoải mái khi diễn”. Điều lý thú là cô vẫn đang đóng phim By the Sea cùng chồng Brad Pitt.

Jolie từng đoạt giải Oscar với phim Girl, Interrupted năm 1999, được khen ngợi với nhiều vai diễn khác trong thể loại phim hành động, phiêu lưu và cả tâm lý. Chừng đó đủ để khẳng định rằng cô đã có một sự nghiệp diễn xuất thành công về chuyên môn.

Trong suốt mấy chục năm diễn xuất, thật khó tin một diễn viên giỏi và thành công như cô lại “chưa từng cảm thấy thoái mái” khi đứng trước máy quay.

Khi minh tinh không yêu nghề diễn

Trả lời tạp chí Du Jour nhân dịp ra mắt phim mới Unbroken, Jolie nói: “Tôi chưa bao giờ thấy thoải mái khi là một diễn viên. Tôi chưa bao giờ yêu thích việc đứng trước máy quay. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể đạo diễn phim, nhưng tôi hy vọng có thể làm công việc này vì khi là đạo diễn, tôi hạnh phúc hơn nhiều”.

“Tôi vẫn tìm kiếm thứ mình muốn làm và nghiên cứu về nghề đạo diễn. Đạo diễn rất khác diễn xuất vì cần đến hơn 2 năm để học hỏi, vì thế nghề đạo diễn quan trọng theo một cách khác biệt” - cô nói.


Angelina Jolie trên tạp chí Du Jour

Với câu hỏi “Cô đã lên kế hoạch nghỉ diễn hẳn chưa?”, Jolie mỉm cười: “Chắc chắn rồi”.

Nhưng có thể thấy Jolie sẽ chưa nghỉ diễn vào lúc này. Trên thực tế, Jolie vẫn còn By The Sea đang đóng dở, và rất được dư luận trông đợi, vì đây là lần đầu tiên cô và Pitt đóng phim chung sau khi kết hôn. Hơn thế, 2 người còn vào vai một cặp tình nhân và Maddox, con trai lớn của họ, cũng làm việc trên phim trường với vai trò trợ lý sản xuất.

Hồi tháng 6, Jolie từng tuyên bố vai diễn Nữ hoàng Cleopatra trong bộ phim về nhân vật này (chưa quay) sẽ là vai cuối cùng trong sự nghiệp của cô. “Còn vai nào hơn được vai diễn đó nữa?” – cô nói với đài phát thành Radio Five Live của BBC - “Nếu đó là vai bạn nghĩ mình có thể cống hiến toàn  bộ sức lực, là nơi bạn kết thúc sự nghiệp, thì đó là kết thúc thật tuyệt vời”.

Đối mặt với hoài nghi và thử thách

Không phải đến khi hãng Universal giới thiệu phim đầu tay do Jolie dạo diễn, In The Land Of Blood And Honey (2011), người ta mới biết đến niềm đam mê này của cô. Nữ diễn viên đã tìm thấy công việc cô thực sự mong muốn, dù phim đầu tay này không gây tiếng vang.

Việc Jolie chuyển nghề đạo diễn được Hollywood đón nhận y như Clint Eastwood hay Robert Redford trước đây, đó là hoài nghi. Nhưng Jolie không bị xếp ngang hàng với các đạo diễn mới ra trường.

Theo Peter Cramer, đồng chủ tịch sản xuất của Universal, nữ diễn viên dường như đang có tất cả - thành công và được ưu ái mọi bề - khi cô bất ngờ bước ra phía đằng sau máy quay.

Với Jolie, người mẹ của 6 đứa con và nhà hoạt động nhân đạo quốc tế, việc chỉ đạo một ê kíp toàn những người đàn ông trẻ tuổi trên trường quay là một trải nghiệm thử thách lòng quyết tâm của cô. Một người mẹ cần sự mạnh mẽ, và một nữ đạo diễn cũng vậy.

“Họ thường xuyên phải nhịn đói, kể cả những các diễn viên phụ. Có những hôm, đoàn phim 200 người đứng cả ngày trong cái nóng. Người mẹ trong tôi muốn ngừng quay phim và cho phép tất cả vào lều nghỉ ngơi, ăn uống. Nhưng một phần khác trong tôi buộc họ phải tiếp tục công việc” - cô chia sẻ.

Năm tháng qua đi, người ta đã chứng kiến một Jolie thay đổi chóng mặt so với bản thân cô thời trẻ. Từ một diễn viên ở tâm điểm của hào quang màn bạc cô trở thành đạo diễn, người đứng đằng sau một bộ phim nhưng có vai trò và trách nhiệm lớn hơn. Với hành động đó, dường như Jolie đã thể hiện sự trưởng thành nội tại.

Hơn thế, thay đổi ở Jolie còn thể hiện ở suy nghĩ của cô về xã hội. Khi trả lời phỏng vấn Vanity Fair mới đây, cô không phủ nhận khả năng mình sẽ theo đuổi chính trị. “Khi bạn đã hoạt động như một nhà nhân đạo, bạn sẽ thấy rằng chính trị là điều trong tầm với. Vì nếu bạn thực sự muốn tạo ra thay đổi cho xã hội, bạn phải có trách nhiệm” – nữ diễn viên nói.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm