Angelina Jolie 'tái xuất', phản đối chính sách của ông Trump, kêu gọi ‘lòng trắc ẩn Mỹ’

03/02/2017 14:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Dù không trực tiếp nhắc tới ông Trump, theo Angelina Jolie, đặc phái viên của Cao ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn, việc phân biệt đối xử dựa vào tôn giáo của chính quyền Mỹ là hành động “đùa với lửa”.

Nữ diễn viên, nhà hoạt động nhân quyền Angelina Jolie hôm thứ Năm cho rằng lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân tới từ bảy nước đa số theo Hồi giáo của Tổng thống Donald Trump sẽ làm người tị nạn bị tổn thương và có thể khiến chủ nghĩa cực đoan bùng phát.

Jolie nói thêm rằng, là bà mẹ của sáu con nhỏ “sinh ra ở nước ngoài và tự hào là công dân Mỹ”, cô tin rằng sự an toàn của quốc gia là cần thiết, nhưng các quyết định nên “dựa theo thực tế, chứ không phải từ sự sợ hãi”.



Nữ diễn viên Angelina Jolie nói về hoàn cảnh của những người tị nạn tại Bộ ngoại giao ở Washington vào ngày Tị nạn thế giới 20/6

“Tôi cũng mong rằng những trẻ tị nạn có đủ điều kiện xin tị nạn luôn có được cơ hội trình bày hoàn cảnh của mình tới nước Mỹ đầy lòng trắc ẩn. Và chúng ta có thể kiểm soát an ninh mà không cần cấm công dân tất cả các nước – kể cả trẻ nhỏ - bị cho là không an toàn tới thăm đất nước của chúng ta vì lý do tôn giáo và địa lý”, cô viết.

Ông Trump vừa ra lệnh cấm công dân các nước Ira, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen nhập cảnh Mỹ trong 90 ngày. Việc nhận người tị nạn cũng bị tạm dừng 120 ngày, và cấm vô thời hạn đối với người tị nạn Syria.

Động thái này không chỉ gây sửng sốt cho các quốc gia liên quan, mà còn cho các quốc gia đa số theo đạo Hồi khác và cả các đồng mình như Đức, Anh. 

Đây cũng là lần đầu tiên Angelina Jolie bình luận trước công chúng kể từ sau khi nộp đơn ly dị chồng là Brad Pitt hồi tháng Chín năm ngoái. 

Giả Bình (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm