Angelina Jolie kêu gọi các cường quốc thế giới giải quyết xung đột ở Syria

25/04/2015 20:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 24/4, tại trụ sở của Liên hiệp quốc ở New York, nữ minh tinh Hollywood Angelina Jolie, đặc phái viên về các vấn đề tị nạn của Liên hiệp quốc, đã khẩn cầu các cường quốc thế giới hãy giúp đỡ hàng triệu người tị nạn Syria và chỉ trích mạnh mẽ Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.

Cô cho rằng thế giới bất lực với tình trạng chia cắt của Syria do cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua. Gần 4 triệu người Syria đã phải trốn sang các nước láng giềng để trốn khỏi cuộc xung đột và đang có nguy cơ bị quá tải.

Jolie nói và cho rằng thế giới không thể đứng nhìn Syria và những cái ác đang phát sinh bởi sự do dự. Co khẳng định, quyền lực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc chưa được sử dụng bởi các thành viên không thống nhất được cách giải quyết xung đột như thế nào.


Nữ minh tinh Hollywood Angelina Jolie tại trụ ở của Liên hiệp quốc ở New York hôm 24/4

Jolie đã có 11 chuyến viếng thăm người tị nạn Syria kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng hồi năm 2011. Jolie nói rằng Hội đồng Bảo an giờ nhất thiết phải “là một” và bày tỏ cô muốn được thấy ngoại trưởng của 15 nước thành viên ngồi lại để bàn đến một giải pháp chính trị.

Jolie còn thúc giục các thành viên hội đồng tới thăm những người tị nạn Syria và chứng kiến tận mắt cuộc khủng hoảng.

Tuấn Vĩ
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm