Angelina Jolie đến London làm giảng viên

24/05/2016 12:03 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao Hollywood Angelina Jolie Pitt đã quyết định tham gia đội ngũ giảng dạy tại Trung tâm vì Phụ nữ, Hoà Bình và An ninh thuộc trường Kinh tế London trong thời gian tới.

Đại diện trường thông báo hôm 23/5 rằng, bắt đầu từ mùa Thu năm nay, Jolie Pitt sẽ giảng bài cho sinh viên, tham gia các hội thảo chuyên gia cũng như một số sự kiện cộng đồng tại đây. Được biết những hoạt động này đều nằm trong khoá học thạc sĩ kéo dài 1 năm của nhà trường.

"Tôi rất thích ý tưởng sáng tạo của chương trình học thạc sĩ này. Tôi hy vọng các đơn vị học thuật khác cũng cân nhắc về việc áp dụng mô hình này (cho các sinh viên của họ), vì các hoạt động thảo luận nhằm nâng cao quyền của phụ nữ và chấm dứt những tội ác đối với phụ nữ do phân biệt đối xử đều là những việc mang ý nghĩa sống còn" - Jolie Pitt cho biết trong một tuyên bố - "Tôi rất mong tới lúc có thể giảng dạy cho các sinh viên, học thêm những điều lý thú từ họ, cũng như có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình về quá trình làm việc với các chính phủ và Liên Hợp Quốc".


Angelina Jolie tại buổi công chiếu phim "Kungfu Panda". Ảnh: ABC

Năm 2012, Jolie Pitt, 40 tuổi, được bổ nhiệm làm đặc phái viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, theo trang web của tổ chức. Trong vai trò đó, cô hoạt động như một hỗ trợ viên cho những người bị mất nhà cửa do các thảm hoạ lớn gây ra.

Mục đích của khoá học này có khá nhiều điểm chung công việc mà cô đảm nhận tại Liên Hiệp Quốc, cụ thể là nhằm truyền đạt tới sinh viên "những chiến lược nhằm thúc đẩy công lý, nhân quyền và sự tham gia của phụ nữ trong các tình huống giải quyết xung đột trên toàn thế giới".

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar sẽ tham gia đội ngũ giảng dạy gồm Jane Connors, Giám đốc Vận động Quốc tế của Tổ chức Ân xá Quốc tế Geneva, Lord William Hague, Cựu Ngoại trưởng Vương quốc Anh, và Madeleine Rees, Tổng thư ký Liên đoàn Quốc tế Phụ nữ vì Hòa bình và Tự do tại đây.

Duy An
Theo ABC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm