Angelina Jolie đạo diễn phim tiểu sử về nhà bảo tồn Kenya

20/09/2014 13:01 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ diễn viên kiêm đạo diễn Angelina Jolie đã được hãng Skydance Productions mời làm đạo diễn Africa, bộ phim tiểu sử về nhà nhân chủng học kiêm nhà bảo tồn Kenya, Richard Leakey, và chiến dịch của ông nhằm chống lại những kẻ săn ngà voi đang gây đe dọa đàn voi ở châu Phi.


Nữ diễn viên, đạo diễn Angelina Jolie

‘Tôi cảm thấy có sự gắn kết sâu sắc với châu Phi và nền văn hóa của châu lục này. Phim Africa kể về "người đàn ông lao vào cuộc xung đột đầy bạo lực với những kẻ săn ngà voi. Ông là một nhà nhân chủng học, song ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với thế giới xung quanh mình” – Jolie nói về dự án điện ảnh mới. Kịch bản phim do Eric Roth chấp bút. Ông từng đoạt giải Oscar Kịch bản chuyển thể hay nhất với bộ phim Forrest Gump

Leakey (69 tuổi), là cựu Giám đốc Cục Động vật hoang dã của Kenya đồng thời là nhân vật chủ chốt trong chiến dịch ngăn chặn săn trộm tràn lan ở Kenya trong cuối những năm 1980 bằng việc sử dụng các biện pháp cực đoan, như điều cả máy bay trực thăng tới các công viên quốc gia. 

Thời điểm đó đàn voi và tê giác của Kenya đã thoát khỏi thảm họa bị tàn sát, nhưng sau hơn 2 thập kỷ, đất nước Đông Phi này lại một lần nữa đối diện với nạn săn trộm đang gia tăng.


Nhà nhân chủng học kiêm nhà bảo tồn Richard Leakey

Xúc tiến dự án điện ảnh này, Jolie lại một lần nữa hợp tác với nhà quay phim Roger Deakins, tay máy đã quay bộ phim Unbroken của cô.

Jolie hiện đang đạo diễn bộ phim By the Sea do cô tự viết kịch bản. Cô và chồng, Brad Pitt, đồng thủ diễn chính trong phim. Trong khi đó, phim Unbroken của cô, Louis Zamperini, kể về vận động viên chạy cự ly dài Olympia đồng thời là người hùng chiến tranh trong Thế chiến II, sẽ được phát hành ở Mỹ vào ngày 25/12. 

Bộ phim đầu tay của Jolie, In the Land of Blood and Honey, có bối cảnh trong cuộc chiến Bosnia trong những năm 1990, được đề cử giải Quả cầu Vàng Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.
Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm