Angelina Jolie cắt bỏ buồng trứng ngừa ung thư

24/03/2015 15:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 24/3, Angelina Jolie viết một bài báo đăng trên tờ New York Times, cho biết cô đã trải qua cuộc phẫu thuật loại bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng để phòng ngừa ung thư.

Bài viết mang tên Angelina Jolie Pitt: Nhật ký một cuộc phẫu thuật, cho biết lý do Jolie tiến hành cuộc phẫu thuật trên là do cô mang đột biến gene BRAC1. Đột biến gene này khiến cô có 50% nguy cơ mắc bệnh ung thư buồng trứng.


Nữ diễn viên Angelina Jolie

“Tôi tin chắc vào lựa chọn của mình, vì lợi ích của bản thân và gia đình” – cô viết - “Không phải lúc nào cũng dễ dàng đưa ra các quyết định như thế này. Nhưng nó giúp kiểm soát và giải quyết mọi nguy cơ bệnh tật từ trong trứng nước". 

Cắt bỏ buồng trứng đồng nghĩa với việc Jolie cũng không còn chu kỳ kinh nguyệt như phụ nữ bình thường. Cô sẽ phải dùng thuốc để thay thế việc thiếu hụt hormone sau ca phẫu thuật. 

Nữ diễn viên năm nay 39 tuổi, đã qua 2 lấn sinh con với người chồng Brad Pitt. Lần đầu cô sinh con gái Shiloh. Lần thứ 2 cô sinh hai bé Vivienne và Knox. Jolie quyết liệt chặn đứng mọi nguy cơ ung thư bởi mẹ đẻ, bà và dì của cô đều từng qua đời vì ung thư.

2 năm trước, Jolie đã gây xôn xao dư luận khi cắt bỏ tuyến vú để chặn đứng nguy cơ bị ung thư vú. Minh tinh đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi về sức khỏe của phụ nữ, nhưng được hầu hết nữ giới ủng hộ và ca ngợi.

Hạ Huyền (theo New York Times)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm